Thursday, March 28, 2024

Texas sẽ đưa 1,000 Vệ Binh Quốc Gia ra biên giới Mỹ-Mexico

AUSTIN, Texas (NV) – Thống Đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, mới đây loan báo sẽ nâng tổng số lính Vệ Binh Quốc Gia ra đóng dọc theo biên giới Mỹ và Mexico lên “hơn 1,000 người.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh KTSA hôm Thứ Hai, ông Abbott nói rằng ở khắp các tiểu bang dọc theo biên giới với Mexico, mục tiêu đề ra là trong thời gian một đến hai tháng phải điều động ít nhất 4,000 quân.

Tiểu bang Texas sẽ gia tăng số quân trấn đóng vào khoảng 300 mỗi tuần, cho tới khi đạt được số đã đề ra, cũng theo ông Abbott, theo bản tin ABC News.

Hiện có chừng 250 lính Vệ Binh Quốc Gia đóng tại biên giới ở Texas.

Tiểu bang Arizona trong khi đó loan báo sẽ đưa ra biên giới một lực lượng Vệ Binh Quốc Gia là 338 người.

Thống Đốc Arizona, ông Doug Ducey, đã chủ tọa lễ huy động đợt đầu gồm 225 quân nhân hôm Thứ Hai.

Thống Đốc New Mexico, bà Susana Martinez, cũng bày tỏ sự ủng hộ việc đưa Vệ Binh Quốc Gia hỗ trợ nhân viên Biên Phòng. Theo AP, bà Martinez sẽ huy động 80 quân nhân trong tuần này, và lên tới mức 250 người.

Thống Đốc California, ông Jerry Brown, đang xem xét việc đưa Vệ Binh Quốc Gia California ra biên giới, theo Trung Tá Thomas Keegan, một phát ngôn viên Vệ Binh Quốc Gia ở California, cũng theo ABC News. (V.Giang)

Nga cảnh cáo Mỹ nếu Syria bị tấn công, sẽ có ‘các hậu quả trầm trọng’

MỚI CẬP NHẬT