Thursday, March 28, 2024

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi bán chiến đấu cơ F-35 cho Đài Loan

WASHINGTON, DC (NV) – Hai thượng nghị sĩ cao cấp thuộc đảng Cộng Hòa Mỹ hôm Thứ Hai lên tiếng kêu gọi chính phủ Donald Trump hãy chấp thuận bán chiến đấu cơ F-35 do công ty Lockheed Martin Corp. chế tạo cho Đài Loan, nói rằng sẽ giúp đảo quốc này tiếp tục  có được nền dân chủ trước đe dọa của Trung Quốc.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng Thượng Nghị Sĩ John Cornyn, phụ tá trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ James Inhofe, thành viên cao cấp Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, trong bức thư gửi Tổng Thống Trump cho rằng “các phi cơ này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới việc phòng thủ Đài Loan và ngăn chặn thái độ hiếu chiến của Trung Quốc khắp vùng Á Châu-Thái Bình Dương.”

Sự đe dọa của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan đã gia tăng kể từ khi bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến, có khuynh hướng muốn Đài Loan độc lập, thắng cử tổng thống năm 2016.

Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn, chờ ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Việc bán các chiến cụ ít tối tân hơn là F-35 cho Đài Loan trước đây đã tạo các phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh.

Hôm Thứ Ba, văn phòng tổng thống Đài Loan cũng loan báo trao tặng huy chương danh dự cho Dân Biểu Ed Royce, người đang viếng thăm đảo quốc này, vì những đóng góp lâu nay vào mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Cảnh sát Orange County công bố lịch thả tù nhân trên mạng

 

MỚI CẬP NHẬT