WASHINGTON, DC (NV) – Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đanh tính soạn thảo dự luật trừng phạt Nga hơn nữa, với hy vọng Thượng Viện cuối cùng cũng sẵn sàng xem xét dự luật của họ, sau khi Tổng Thống Donald Trump chế tài ngành năng lượng của Moscow trong tuần này, báo mạng Politico cho biết hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện, một đồng minh thân cận của ông Trump, và là đồng tác giả của dự luật đánh vào doanh thu dầu khí của Nga, nói rằng Quốc Hội “nên tiếp tục gây áp lực.” Ông cho biết Thượng Viện có thể lên lịch “tuần lễ Nga” mà khi đó họ xem xét một số dự luật liên quan đến cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Ông Graham và đồng viện Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut) đã gây sức ép trong nhiều tháng để Thượng Viện bỏ phiếu về dự luật đánh thuế cao đối với các nước nhập cảng năng lượng của Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các công ty nước ngoài hỗ trợ cho ngành này.
Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng khối đa số Thượng Viện, hồi tuần trước cho biết ông sẵn sàng thúc đẩy thực hiện trừng phạt Nga, vốn bị đình trệ từ lâu. Hồi tuần trước, ông Thune dự đoán rằng dự luật sẽ được đưa ra trong vòng một tháng.
Thượng Nghị Sĩ Jim Risch (Cộng Hòa-Idaho), chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, hôm 23 Tháng Mười cho biết họ đang chuẩn bị các công việc cho một phiên bỏ phiếu khả dĩ về dự luật trừng phạt Nga.
Ông Thune và ông Graham đã làm việc với Tòa Bạch Ốc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong dự luật, nhưng tiến trình bị khựng lại hồi tuần trước sau khi ông Trump điện đàm với Tổng Thống Vladimir Putin của Nga và công bố kế hoạch họp thượng đỉnh ở Hungary.
Tuy nhiên, thượng đỉnh bị ông Trump hủy bỏ hôm Thứ Tư, dẫn đến việc Bộ Tài Chính trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Rosneft và Lukoil. Giờ đây, những người kêu gọi có hành động cứng rắn với ông Putin muốn Thượng Viện tiếp tục công việc với dự luật Graham-Blumenthal, có hơn 80 người đồng bảo trợ.
Khi được hỏi liệu ông Trump có ủng hộ dự luật trừng phạt Nga hay không, ông Thune trả lời là “có” nhưng cũng nói thêm rằng Tòa Bạch Ốc muốn đưa thêm vào một số chi tiết và “chúng tôi đang thảo luận với họ.”
Ông Graham và ông Blumenthal cũng nói về khả năng các dự luật khác có thể được đưa ra thảo luận tại Thượng Viện, bao gồm biện pháp cho phép các tài sản bị đóng băng của Nga được sử dụng phục vụ cho Ukraine và đưa Nga vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố.
Ông Thune cho biết họ đang thảo luận về việc sẽ bỏ phiếu cho những dự luật đó. (NNL) [đ.d.]















































































