Thượng Viện Mỹ chuẩn thuận TNS Markwayne Mullin làm bộ trưởng Nội An

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận Thượng Nghị Sĩ Markwayne Mullin (Cộng Hòa-Oklahoma) làm bộ trưởng Bộ Nội An (DHS) với tỉ lệ phiếu 54-45 hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba, thay thế bà Kristi Noem, người bị Tổng Thống Donald Trump sa thải hồi đầu tháng, theo AP.

Ông Mullin, một người có quan hệ mật thiết với ông Trump và được tổng thống đề cử, luôn tìm cách chứng minh là một người vững vàng, nói rằng mục tiêu của ông trong vai trò lãnh đạo DHS là làm cho cơ quan này không bị truyền thông “đưa lên hàng đầu.”

Thượng Nghị Sĩ Markwayne Mullin tuyên thệ tại buổi điều trần Ủy Ban Nội An Thượng Viện. (Hình minh họa: Oliver Contreras/AFP via Getty Images)

Ông thừa hưởng cơ quan này vào một thời điểm khó khăn trong lúc tổng thống ra lệnh Cảnh Sát Di Trú (ICE), cơ quan thuộc DHS, đến giữ an ninh tại các phi trường trong khi DHS không có ngân sách vì đấu đá giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Quốc Hội.

Trong buổi điều trần đầu tiên tại Ủy Ban Nội An Thượng Viện, ông đụng độ nặng nề với Thượng Nghị Sĩ Ran Paul (Cộng Hòa-Kentucky), chủ tịch ủy ban.

DHS không được cấp ngân sách từ ngày 12 Tháng Hai, làm nhân viên nhiều cơ quan làm việc không có lương, trong đó có cơ quan An Ninh Giao Thông (TSA), chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách trước khi lên máy bay.

Vì thế, nhiều người nghỉ việc, dẫn đến thiếu hụt nhân viên, làm hành khách đi máy bay phải chờ hàng giờ tại các phi trường.

Phía Dân Chủ đòi chính quyền Trump phải cải tổ ICE – đó là nhân viên liên bang phải gắn máy ghi hình trên người, không được đeo mặt nạ, và không được vào nhà dân nếu không có trát tòa – nhất là sau khi hai công dân Mỹ bị nhân viên liên bang bắn chết ở tiểu bang Minnesota.

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump không chịu, dẫn đến đối đầu, và phía Dân Chủ không chịu bỏ phiếu cấp ngân sách cho DHS.

Mặc dù làm việc ở Quốc Hội hơn chục năm, ông Mullin, một võ sĩ đấu quyền anh tự do và là chủ một công ty sửa chữa ống nước, không được coi là nhân tố chính trong các vấn đề liên quan đến di trú.

Tuy vậy, ông được xem là người có quan hệ thân thiết với các đồng viện thuộc hai đảng và là một nhà thương thuyết tốt ở thủ đô Hoa Kỳ.

Chính sự trung thành của ông với ông Trump mà ông được tổng thống đề cử, và gần như chắc chắn sẽ không dám làm trái ý nhà lãnh đạo Mỹ. Ông là người mạnh mẽ ủng hộ chính sách di trú của ông Trump và nhân viên ICE trước khi được đề cử đứng đầu DHS.

“Tôi có thể có ý kiến khác với mọi người trong phòng này, nhưng trong vai trò bộ trưởng DHS, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người,” ông Mullin nói trong buổi điều trần tại Ủy Ban Nội An Thượng Viện hôm 18 Tháng Ba. (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT