Thursday, March 28, 2024

TNS John McCain kêu gọi không phê chuẩn giám đốc CIA do TT Trump đề cử

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ John McCain hôm Thứ Tư kêu gọi các đồng viện ở Thượng Viện không chuẩn thuận bà Gina Haspel, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào chức giám đốc CIA, nói rằng bà không trả lời đúng mức các câu hỏi liên quan đến vai trò của bà trong các chương trình tra tấn của cơ quan này, tại cuộc điều trần trước đó trong ngày.

Theo USA Today, vị thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Arizona là thành viên thứ nhì của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện chống sự chuẩn thuận bà Haspel.

Trước đó, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Kentucky) nói rằng ông sẽ phản đối sự chuẩn thuận này vì vai trò của Haspel, hiện là quyền giám đốc CIA, trong chương trình tra tấn của cơ quan này, mà nay đã bị chấm dứt.

Đảng Cộng Hòa hiện có 51/100 ghế tại Thượng Viện, và nếu có hai phiếu chống của hai thượng nghị sĩ này thì có nghĩa là bà Haspel sẽ không được chuẩn thuận.

Cho tới nay, chưa có thượng nghị sĩ nào của đảng Dân Chủ lên tiếng ủng hộ bà Haspel.

Ý kiến của ông McCain có thể có ảnh hưởng lớn vì ông là chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, cựu tù nhân chiến tranh từng bị Cộng Sản Việt Nam tra tấn trong lúc bị giam trong nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội hồi thập niên 1960.

Ông cũng là người công khai chỉ trích các hình thức tra tấn của CIA trước đây, những hành động bị cấm dưới thời Tổng Thống Barack Obama.

Ông McCain, hiện đang trị bệnh ở Arizona, có thể làm cho bà Haspel không được chuẩn thuận cho dù ông không bay đến Washington, DC để bỏ phiếu.

Sự vắng mặt của ông sẽ làm cho số phiếu của Cộng Hòa tại Thượng Viện xuống còn 50/99.

Trong một tuyên bố, ông McCain nói: “Tôi tin bà Gina Haspel là một người yêu nước, và dấn thân một cách chuyên nghiệp phục vụ trong việc bảo vệ đất  nước. Tuy nhiên, vai trò của bà trong việc chỉ huy các vụ tra tấn là đáng lo ngại. Sự từ chối của bà trong việc thừa nhận sự vô luân của tra tấn làm bà không xứng đáng vào vị trí giám đốc CIA. Tôi tin rằng Thượng Viện nên thể hiện trách nhiệm cố vấn và chuẩn thuận và phản đối sự đề cử này.”

Trong cuộc điều trần tại Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Tư, bà Haspel nói rằng nếu được chuẩn thuận, bà sẽ không tái áp dụng kỹ thuật hỏi cung gây tranh cãi của CIA.

Sau vụ khủng bố 9-11 vào năm 2001, dưới thời Tổng Thống George W Bush, CIA áp dụng kỹ thuật trấn nước và các hình thức tra tấn khác đối với các nghi can khủng bố để có thông tin tình báo. (Đ.D.)

Ứng viên giám đốc CIA Gina Haspel nói sẽ không dùng hình thức tra tấn tù nhân

MỚI CẬP NHẬT