Tỉ lệ cử tri ủng hộ Trump về di trú đang xuống thấp

WASHINGTON, DC (NV) – Tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng Thống Donald Trump về di trú hiện đang xuống thấp do chiến dịch bố ráp người nhập cư quyết liệt của chính quyền Mỹ, đặc biệt sau vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, Minnesota, theo The Hill hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Giêng.

Kết quả thăm dò gần đây cho thấy thậm chí một số cử tri Cộng Hòa và nhân vật truyền thông cánh hữu cũng chỉ trích cách làm của ICE, khiến đảng này có thể bị thiệt hại về chính trị trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một năm nay.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối chiến dịch bố ráp và trục xuất người nhập cư không giấy tờ của chính quyền Tổng Thống Donald Trump ở Minneapolis, Minnesota, hôm 17 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

“Đây là kiểu vấn đề chính trị có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát,” ông Jason Cabel Roe, chiến lược gia đảng Cộng Hòa, cảnh báo.

Từ lâu, vấn đề di trú là một trong những điểm mạnh của Tổng Thống Trump, và ông tái đắc cử phần nào cũng nhờ lời hứa thắt chặt chính sách nhập cư và trục xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, chiến dịch bố ráp người nhập cư quyết liệt của chính quyền Tổng Thống Trump bị phía cánh tả lên án, gây ra biểu tình quanh năm, và nay có vẻ làm ông mất điểm với cử tri.

Theo kết quả thăm dò mới của Reuters/Ipsos, tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng Thống Trump về di trú xuống thấp nhất kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Giêng năm ngoái tới nay.

Theo kết quả thăm dò của AP-NORC, chỉ 38% người Mỹ ủng hộ chiến dịch thực thi luật di trú của ông Trump, giảm so với 49% hồi mùa Xuân năm ngoái.

Và trong cuộc thăm dò mới đây của CNN do SSRS thực hiện, đa số cử tri cho rằng những việc ICE đang làm khiến thành phố của Mỹ ít an toàn hơn.

Những cuộc thăm dò này được thực hiện sau vụ ông Jonathan Ross, đặc vụ ICE, bắn chết bà Renee Good, 37 tuổi, công dân Mỹ, ở Minneapolis hôm 7 Tháng Giêng, gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ khắp đất nước.

Giới chức chính quyền biện minh ông Ross tự vệ và cáo buộc bà Good cản trở ICE làm nhiệm vụ. Trong khi chưa có kết quả điều tra, bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An, gọi hành vi của bà Good là “khủng bố nội địa.”

Theo kết quả thăm dò của đại học Quinnipiac University, 53% cử tri nói ông Ross không có lý do chính đáng bắn bà Good. Trong số cử tri này, 92% là người Dân Chủ, 55% độc lập và 10% Cộng Hòa.

Theo kết quả thăm dò của Reuters, 39% cử tri Cộng Hòa cho rằng đặc vụ liên bang nên hạn chế làm hại người khác.

“Di trú là vấn đề có nhiều điểm khác nhau tinh tế, nhưng chẳng có điểm khác nhau tinh tế nào trong cách làm của chính quyền Tổng Thống Trump,” ông Alex Conant, chiến lược gia đảng Cộng Hòa, cho hay.

“Người Mỹ muốn trục xuất người nhập cư nào phạm tội, nhưng họ khoan dung nhiều hơn đối với người nhập cư đã ở đây lâu và đang đóng góp cho nền kinh tế và không phạm pháp,” ông lưu ý.

Sau vụ nổ súng ở Minneapolis, một số nhân vật truyền thông cánh hữu cũng chỉ trích ICE.

Ông Bill O’Reilly, nhà bình luận bảo thủ, cảnh cáo ICE “cần giảm bớt.” Và ông Joe Rogan, người làm chương trình podcast bảo thủ từng ủng hộ Tổng Thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, đặt câu hỏi, “Có phải chúng ta sắp trở thành Gestapo (Mật Vụ của Đức Quốc Xã), ‘Giấy tờ đâu?’ Chúng ta ra nông nỗi vậy sao?”

Tòa Bạch Ốc bênh vực Tổng Thống Trump khi bà Abigail Jackson, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, gửi thông báo tới The Hill cho hay: “Thực tế như thế này. Tổng thống vận động tranh cử và đắc cử dựa trên lời hứa thực hiện chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử. Nay, ông đang giữ lời hứa và người dân Mỹ hoan nghênh.” (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT