Tuesday, April 16, 2024

Tỉ phú Buffett đầu tư $10 tỉ vào kỹ nghệ hàng không Mỹ

NEW YORK CITY, New York (NV) – Lần thứ hai trong sáu tháng, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett đổ thêm hàng tỉ đô la vào kỹ nghệ hàng không Hoa Kỳ.

Theo trang mạng Business Insider, quyết định của ông Buffett là một thay đổi đổi ngột khác hẳn với tuyên bố của ông hồi năm 2013, rằng kỹ nghệ hàng không của Mỹ là một “cạm bẫy tử thần của giới đầu tư.”

Ông Buffett đầu tư tổng cộng gần $10 tỉ vào ‘Bộ Tứ’ khổng lồ: American Airlines, $2.1 tỉ; Delta Airlines, $3 tỉ; United Airlines, $2.2 tỉ; và Southwest Airlines, $2.4 tỉ.

Trong thập niên qua, kỹ nghệ hàng không Hoa Kỳ có một sự thay đổi lớn.

Tất cả bốn hãng hàng không báo cáo lợi nhuận ở mức kỷ lục trong hai năm vừa qua, sau cuộc khủng hoảng tài chánh nghiêm trọng, nhờ giá dầu rẻ, giảm chi phí lao động. Ngoài ra đối thủ cạnh tranh ở thị trường quốc nội cũng ít hơn.

Những tên tuổi quen thuộc vào năm 2000 như America West, US Airways, TWA, Airtran, Continental, ATA, và Northwest Airlines, hoàn toàn biến mất vào năm 2016, do nhập chung với nhau hoặc bị Bộ Tứ khổng lồ thâu tóm.

Kết quả là ngoài các hãng hàng không nhỏ như Virgin America, JetBlue; các hãng hoạt động trong khu vực như Alaska, Hawaiian; và những hãng giá rẻ như Spirit, Frontier; tất cả đều đứng ngoài lề; chỉ còn Bộ Tứ là cạnh tranh lẫn nhau.

Nói chung, Bộ Tứ America, Delta, United và Southwest Airlines nay là những hãng hàng không lớn nhất thế giới, cũng như kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT