Wednesday, April 24, 2024

Tỉ phú Trung Quốc bị chế độ truy lùng, xin Mỹ cho tị nạn

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Nhà tỉ phú địa ốc Trung Quốc, Guo Wengui, một trong những đối tượng bị chế độ Bắc Kinh truy lùng gắt gao nhất, đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Mỹ, và đây là một hành động có thể giúp ông né tránh được tầm tay của Bắc Kinh trong ít nhất là vài năm nữa, theo lời luật sư của ông. .

Việc ông Guo xin tị nạn tạo sự khó xử cho chính phủ Donald Trump, vốn phải quyết định là có trục xuất người chống đối nổi tiếng này hay chấp nhận sự giận dữ của Bắc Kinh.

Thomas Ragland, luật sư của ông Guo, hôm Thứ Năm nói rằng nhà tỉ phú này sẽ được sự bảo vệ của luật pháp Mỹ trong khi đơn của ông được cứu xét, một tiến trình thường phải mất hơn hai năm mới hoàn tất. Nếu đơn của ông bị bác, Guo có thể ở lại Mỹ cho đến khi nào không còn có thể kháng án, theo ông Ragland.

Hồi Tháng Tám, các giới chức Trung Quốc cho AP hay rằng ông Guo đang bị điều tra về ít nhất 19 tội hình sự quan trọng, gồm cả hối lộ, bắt cóc, lừa đảo, rửa tiền và hiếp dâm, một điều mà ông Guo bác bỏ.

Tuy nhiên, điều khiến Bắc Kinh muốn bắt ông Guo về nước là việc ông đưa ra các cáo buộc tham nhũng ở cấp cao nhất trong đảng cộng sản Trung Quốc. Trong thời gian qua, ông liên tục tấn công Wang Qishan (Vương Kỳ Sơn), trưởng ban giám sát chống tham nhũng của đảng và cũng là một đàn em thân cận của Tập Cận Bình.

Luật sư Ragland nói rằng ông Guo sẽ chứng minh trước các giới chức Mỹ rằng ông xin tị nạn để tránh không bị bức hại chứ không để né tránh truy tố. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tập Cận Bình có thể khuyên bảo Kim Jong Un?(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT