Thursday, March 28, 2024

Tiên đoán thời tiết: 2018 nhiều bão hơn năm trước

DENVER, Colorado (NV) – Do nhiệt độ ở vùng biển Thái Bình Dương sẽ lạnh hơn trong vài tháng tới nên mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ có nhiều trận bão hơn năm trước, theo tiên đoán của các nhà khí tượng, được công bố hôm Thứ Năm.

Hai nhà khí tượng học ở đại học Colorado State University, ông Philip Klotzbach và Michael Bell, tiên đoán là sẽ có 14 trận bão nhiệt đới được đặt tên, nghĩa là khi có sức gió liên tục lên tới ít nhất là 39 dặm/giờ (khoảng 62.4 cây số/giờ), trong mùa bão 2018. Trong số này dự trù sẽ có bảy trận bão lớn ở mức bão lốc, nghĩa là có sức gió vượt quá 74 dặm/giờ (chừng 118 cây số/giờ), theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Trung bình mỗi mùa bão có khoảng 12 trận bão được đặt tên và có sáu trận bão lốc, UPI cho hay.

Mùa bão ở vùng Đại Tây Dương khởi sự từ ngày 1 Tháng Sáu cho tới ngày 30 Tháng Mười Một.

Vùng biển Thái Bình Dương đang ở trong tình trạng thời tiết La Nĩna, nghĩa là nước biển lạnh hơn bình thường.

Trong tình trạng thời tiết El Nĩno, nước biển ở Thái Bình Dương sẽ ấm hơn và thường tạo ít bão hơn ở vùng Đại Tây Dương, trong khi La Nĩna lại có hiệu ứng ngược lại, cũng theo UPI. (V.Giang)

Bão lớn đe dọa Trung Tây, Đông Bắc Mỹ

MỚI CẬP NHẬT