Tình báo Mỹ bị chất vấn khi đánh giá sai tình hình Afghanistan và Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức tình báo Mỹ hôm Thứ Ba, 10 Tháng Năm, bị chất vấn về việc đánh giá sai sự tồn tại của chính quyền ở Afghanistan và Ukraine, từ đó dấy lên lo ngại rằng liệu Mỹ có cần cải cách phương thức mà cơ quan tình báo dùng để đánh giá ý chí chiến đấu của quân đội ngoại quốc hay không, theo AP.

Cụ thể, tình báo Mỹ tin rằng chính phủ Kabul do Mỹ hậu thuẫn sẽ cầm cự trong nhiều tháng chống lại Taliban, đồng thời cho rằng Nga sẽ thâu tóm Ukraine trong vài tuần. Tuy nhiên cả hai đều sai. Hiện tại Mỹ và đồng minh Tây phương đang gấp rút hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, trong bối cảnh chiến tranh ngày càng tàn bạo và khốc liệt.

Trung Tướng Scott Berrier, tư lệnh Quân Báo Mỹ. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Trong phiên điều trần của Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Angus King (Dân Chủ-Maine) phát biểu: “Điều chúng ta đánh giá sai là sức chiến đấu của người Ukraine và Afghanistan. Tôi nhận ra rằng ý chí chiến đấu khó đánh giá hơn rất nhiều so với số lượng xe tăng hay đạn dược. Nhưng tôi hy vọng cộng đồng tình báo sẽ có cách giải quyết tốt hơn cho vấn đề này.”

Chính quyền Tổng Thống Joe Biden từng tiết lộ trước khá sớm ý định xâm lăng Ukraine của Nga. Các viên chức hàng đầu của Mỹ cũng đến Kiev, gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cam kết hỗ trợ nhiều hơn về quân sự và tình báo.

Bà Avril Haines, giám đốc Tình Báo Quốc Gia Mỹ, cho biết “ý chí chiến đấu” và “khả năng chiến đấu” nếu đặt tiếp nối với nhau thì rất khó dự đoán. Và họ đang xem xét các phương pháp khác nhau để phân tích hai yếu tố này.

Theo ông King, Mỹ có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ Ukraine trước khi xâm lăng nổ ra. Trong khi đó, đối với chiến sự Afghanistan, tình báo Mỹ dự đoán Taliban sẽ bị kìm hãm trong thời gian một năm sau khi Mỹ rút quân. Tuy nhiên thực tế Taliban đã tiến vào Kabul trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn. Mỹ phải thương thảo với Taliban để di tản hàng ngàn công dân Mỹ và đồng minh Afghanistan.

Chính vì vậy, khi Trung Tướng Scott Berrier, người đứng đầu cơ quan Quân Báo Mỹ, nói rằng cơ quan tình báo “làm việc tốt,” thì ông King cắt ngang và chất vấn: “Thưa trung tướng, làm sao ông có thể nói như vậy khi tin tức chúng tôi nhận được là Kiev sẽ thất thủ trong ba ngày và Ukraine sụp đổ trong hai tuần?”

Theo Tướng Berrier, trước khi cuộc chiến diễn ra, tình báo Mỹ tin rằng lực lượng Nga lớn và mạnh hơn Ukraine rất nhiều. Mặc dù vậy hôm 10 Tháng Năm, ông cho biết “chưa bao giờ tình báo Mỹ đánh giá người Ukraine thiếu ý chí chiến đấu.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT