WASHINGTON, DC (NV) – Cộng đồng tình báo Mỹ không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào từ ngoại quốc vào cuộc bầu cử Quốc Hội trong Tháng Mười Một tới, bà Tulsi Gabbard, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia, cho biết tại phiên điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 báo cáo đánh giá mối đe dọa không đề cập đến can thiệp bầu cử từ ngoại quốc, theo Reuters.

Bà Gabbard cho biết các cơ quan tình báo vẫn tập trung theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng từ ngoại quốc nhưng “cho đến nay vẫn chưa xuất hiện,” bất chấp nhiều năm trước đó Mỹ từng xác định Nga, Trung Quốc và Iran tìm cách gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ.
Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia) chỉ trích mạnh mẽ đánh giá này, đặt câu hỏi về việc thiếu cảnh báo và cho rằng các cơ quan gián điệp đã không cung cấp thông tin đầy đủ cho Quốc Hội.
Ông Warner cũng bày tỏ lo ngại về việc bà Gabbard tham gia vào các hành động liên quan đến bầu cử trong nước, bao gồm sự hiện diện trong cuộc khám xét của FBI tại một văn phòng bầu cử ở Georgia, liên quan đến các tuyên bố sai sự thật của Trump về gian lận bầu cử năm 2020.
Vị thượng nghị sĩ của Virginia cho rằng không có yếu tố ngoại quốc để biện minh cho hành động này, và cảnh báo rằng quyền lực an ninh quốc gia có thể đang bị sử dụng sai mục đích để can thiệp vào chính trị nội bộ, thậm chí mở đường cho “nỗ lực vi hiến nhằm kiểm soát các cuộc bầu cử sắp tới.”
Mỹ trước đây đã nhiều lần ghi nhận các hành động can thiệp bầu cử từ ngoại quốc, đặc biệt là vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Bản báo cáo “không có đe dọa từ ngoại quốc” không làm giảm lo ngại, mà ngược lại đặt ra câu hỏi về cách bộ máy tình báo đang được sử dụng.
Khi những cảnh báo từng tồn tại suốt nhiều năm đột ngột biến mất, trong khi hoạt động an ninh lại chuyển hướng vào các vấn đề bầu cử trong nước, ranh giới giữa bảo vệ và can thiệp trở nên mờ nhạt.
Lịch sử cho thấy, nguy cơ lớn nhất đối với một nền dân chủ không phải lúc nào cũng đến từ bên ngoài, mà từ chính cách quyền lực được vận hành bên trong. Và đó mới là điều cần được giám sát chặt chẽ nhất vào thời điểm này. (MPL) [kn]































































