TNS Collins và TNS Manchin phản đối quyết định của TCPV bỏ quyền phá thai

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) và Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu, chỉ trích phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, theo đó chấm dứt việc coi phá thai là quyền theo quy định của Hiến Pháp, một điều đã được duy trì gần nửa thế kỷ nay, đồng thời bày tỏ thất vọng về Thẩm Phán Neil Gorsuch và Thẩm Phán Brett Kavanaugh, hai người bỏ hai lá phiếu quan trọng nhằm lật ngược tiền lệ có hơn nửa thế kỷ, theo NBC News.

“Quyết định này không đồng nhất với những gì Thẩm Phán Neil Gorsuch và Thẩm Phán Brett Kavanaugh nói trong lời khai và trong các cuộc gặp gỡ với tôi. Cả hai đều thống nhất về tầm quan trọng của việc củng cố các tiền lệ lâu đời của đất nước,” bà Collins nói trong một tuyên bố gửi tới báo chí.

Ứng viên TCPV Brett Kavanaugh (phải) gặp Thượng Nghị Sĩ Susan Collins hôm 21 Tháng Tám, 2018. (Hình: Zach Gibson/Getty Images)

Bà cho rằng phán quyết này là “một cú sốc lớn đối với đất nước và có thể gây hỗn loạn chính trị, kích động sự tức giận và khiến người dân càng thêm mất niềm tin hơn vào chính phủ.”

Trong khi đó, ông Manchin chia sẻ ông “vô cùng thất vọng” về các vị thẩm phán.

Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, vào sáng ngày 24 Tháng Sáu, gọi quyết định của Tối Cao Pháp Viện là “sự xúc phạm” và “cái tát vào mặt phụ nữ.” Bà cũng đề cập đến những phát ngôn của hai thẩm phán về án lệ “Roe v. Wade” trong phiên điều trần năm 2017 của ông Gorsuch và năm 2018 của ông Kavanaugh, nhằm có được sự chuẩn thuận của Thượng Viện đối với họ để vào Tối Cao Pháp Viện.

Bà Pelosi phẫn nộ: “Các vị thẩm phán đó đã đứng trước những thượng nghị sĩ và nói rằng họ tôn trọng tiền lệ của tòa án, rằng họ tôn trọng quyền riêng tư trong Hiến Pháp Mỹ. Mọi người có nghe thấy điều đó không? Có phải lúc đó họ đã nói dối không?”

Ứng viên TCPV Neil Gorsuch (trái) gặp Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin hồi Tháng Hai, 2017. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Hôm 24 Tháng Sáu, ông Gorsuch và ông Kavanaugh tham gia cùng phía đa số tại Tối Cao Pháp Viện, cho rằng án lệ “Roe v. Wade” là “sai lầm nghiêm trọng và vi phạm Hiến Pháp kể từ ngày đầu tiên được áp dụng.”

Mặt khác, những người ủng hộ luật như bà Collins mong muốn Quốc Hội “làm những gì mà tòa án nên làm, đó là cho sự nhất quán trong luật phá thai mà nước Mỹ đã tuân theo trong gần 50 năm.” (V.Giang) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT