AUSTIN, Texas (NV) – Tổng Thanh Tra Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện liên quan đến những cáo buộc, mà trong đó các quân nhân Texas tiết lộ họ được lệnh phải đẩy những di dân, bao gồm cả trẻ em, xuống sông Rio Grande Rivern trở lại, theo ABC News đưa tin hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy.
Chưa hết, lệnh còn đòi các quân nhân thuộc Vệ Binh Quốc Gia Texas không được cho các di dân uống nước dù hiện nay ở Texas đang trong tình trạng nắng nóng khắc nghiệt trên ba con số.

Cáo buộc này được đưa ra trong một thư điện tử đề ngày 3 Tháng Bảy do một lính quân y thuộc Texas DPS gửi đến cấp trên hồi đầu tháng này.
Trong thư điện tử mô tả chi tiết về tình trạng giữa cái nóng như thiêu đốt và điều kiện nguy hiểm, các quân nhân được đưa về vùng biên giới phía Nam trong Chiến Dịch Ngôi Sao Cô Đơn của Texas được lệnh phải đẩy xuống sông Rio Grander River trở lại những nhóm người đang mệt và đói, bao gồm những gia đình “muốn tị nạn,” kể cả đang cho trẻ sơ sinh bú.
Một số di dân, có cả trẻ em, phụ nữ mang thai, bị mắc kẹt hoặc bị thương do những hàng rào dây thép gai được giăng dọc biên giới. Hệ thống dây thép gai cũng khiến các di dân phải băng qua những đoạn sông nguy hiểm hơn.
ABC News liên lạc trực tiếp với người quân nhân này và Hiệp Hội Quân Nhân Tiểu Bang Texas, nhưng không nhận được phản hồi.
Hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy, khi được hỏi về những cáo buộc này, đại diện Bộ Quân Sự Texas tuyên bố “không có mệnh lệnh hay chỉ thị nào yêu cầu các quân nhân phải đẩy di dân bất hợp pháp xuống sông, hoặc không cho họ uống nước,” đồng thời thể hiện rằng nhiệm vụ của Vệ Binh Quốc Gia Texas là hợp tác với những cơ quan công lực khác nhằm ngăn chặn, phát hiện các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Ông Andrew Mahaleis, phát ngôn viên của ông Greg Abbott, thống đốc Texas, từ chối bình luận về những cáo buộc cụ thể. Tuy nhiên ông cho rằng dây thép gai là một trong những biện pháp để Texas ngăn chặn và đẩy lùi các cuộc nhập cư bất hợp pháp trong bối cảnh Tổng Thống Joe Biden đang thực hiện chính sách mở cửa nguy hiểm. Nếu không có dây thép gai, công việc của Vệ Binh Quốc Gia Texas và DPS trở nên nguy hiểm và khó khăn hơn, ông Mahaleis lập luận.
Bà Karrine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, phát biểu rằng nếu các cáo buộc là đúng, thì đó là những hành động “tàn bạo, man rợ và hoàn toàn sai trái.” Bà cũng đề cập đến thông tin này trong buổi họp giao ban Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy, và chỉ trích các chính sách của ông Abbott ở Texas. (MPL) [qd]

















































































