PHOENIX, Arizona (NV) – Bà Kari Lake, ứng cử viên tranh chức thống đốc Arizona của đảng Cộng Hoà, người phụ hoạ luận điệu “gian lận bầu cử” của cựu Tổng Thống Donald Trump, lại tiếp tục chuốc lấy thất bại tại toà án tiểu bang sau khi đâm đơn kiện giới chức bầu cử hạt Maricopa.
Chánh án tòa thượng thẩm hạt Maricopa County, hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai, bác đơn kiện về kết quả bầu cử của bà Lake với lý do không có đủ chứng cứ để kết luận rằng có gian lận xảy ra, đồng thời xác nhận chiến thắng của đối phương là bà Katie Hobbs, người hiện đang giữ chức bộ trưởng hành chính của Arizona, theo CNN.

Sau khi thua ứng cử viên Hobbs của đảng Dân Chủ gần 17,000 phiếu bầu vào Tháng Mười Một, bà Lake đâm đơn kiện với hy vọng đảo ngược kết quả.
Chánh Án Peter Thompson của Tòa Thượng Thẩm Maricopa County đồng ý tổ chức phiên tòa kéo dài hai ngày, kết thúc vào chiều hôm Thứ Năm, để xét xử một số cáo buộc mà bà Lake đưa ra.
Trước phiên tòa, ông Thompson bác bỏ tám cáo buộc khác trong đơn kiện của bà Lake vì chúng không tạo ra cơ sở để bác bỏ kết quả bầu cử.
Tuy nhiên, vị chánh án vẫn cho phép phía nguyên đơn trình bày hai cáo buộc còn lại về lỗi máy in và cơ cấu xử lý phiếu bầu tại Maricopa County.
Theo phán quyết của Chánh Án Thompson, lời khai từ các chuyên gia kỹ thuật “không có đủ độ chính xác” cần thiết để kết luận rằng kết quả bầu cử bị ảnh hưởng.
Sau cuộc bầu cử, bà Lake khẳng định rằng các vấn đề về máy in tại Maricopa County là một phần của một âm mưu nhằm cố ý tạo bất lợi cho bà.
Đáp lại cáo buộc này, Chánh Án Thompson tuyên bố rằng chính những nhân chứng của bà Lake cũng khai rằng các vấn đề xảy ra phần lớn đều là lỗi máy móc không lường trước được.
Theo ông Thompson, phía bà Lake phải chứng minh được rằng có người cố ý làm cho máy in bị lỗi, và rằng sự can thiệp này ảnh hưởng đến một lượng phiếu bầu đủ để thay đổi kết quả bầu cử.
“Tòa án không thể chấp nhận phỏng đoán và giả thuyết thay cho bằng chứng rõ ràng,” ông Thompson khẳng định.

Ông Scott Jarrett, một giám đốc bầu cử tại Maricopa County, cho biết mực in của một số máy không đủ đậm, khiến nhiều phiếu bầu không đọc được và phải được bỏ vào thùng “door 3” để được giải quyết sau đó.
Có khoảng 17,000 phiếu bầu được bỏ vào các thùng “door 3” trên toàn quốc.
Ngoài ra, tại ba trong số 223 điểm bỏ phiếu ở địa hạt, chuyên viên máy in chọn sai cài đặt kích cỡ phiếu bầu, khiến 1,300 phiếu bị nhỏ hơn kích thước mà máy đếm phiếu có thể nhận dạng.
Sau đó, tất cả những phiếu trên đều được một hội đồng lưỡng đảng sao chép và đếm lại bằng tay, ông Jarrett cho biết.
Vị giám đốc bầu cử cho rằng “không có lý do gì để tin rằng” có bất kỳ vấn đề nào xảy ra do hành vi cố ý.
Trong một bài tweet sau phiên tòa, bà Lake cho biết sẽ kháng cáo phán quyết để “phục hồi uy tín và sự chính trực trong bầu cử.”
Hạn chót để đội ngũ pháp lý của bà Lake phản hồi phán quyết trên là vào Thứ Hai tuần sau.
Theo kế hoạch, bà Hobbs sẽ nhậm chức thống đốc Arizona vào ngày 2 Tháng Giêng, 2023.
Phán quyết hôm Thứ Bảy là một thất bại lớn cho bà Lake, ứng cử viên nhận được sự ủng hộ phần lớn do lặp lại những cáo buộc thất thiệt của ông Donald Trump về gian lận bầu cử, và cho những người không tin vào bầu cử trên toàn quốc. (MPL) [kn]






















































































