Friday, April 26, 2024

Tòa Bạch Ốc ra lệnh điều tra Trung Quốc, WHO giấu tin tức COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc đã ra lệnh cho các giới chức tình báo phải điều tra xem Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và chính quyền Trung Quốc có giấu giếm các tin tức vào lúc đại dịch COVID-19 mới phát ra hay không, theo một bản tin của NBC News hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư.

Lệnh này được gửi đến cho Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), Tình Báo Quốc Phòng (DIA) và Cơ Quan Tình Báo (CIA), theo NBC. Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai có vẻ đã đề cập tới lệnh này khi nói trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc rằng: “Chúng ta đang có các cuộc điều tra rất quan trọng. Chúng ta không hài lòng với những gì đã xảy ra vì chúng ta tin rằng việc này đã có thể được chặn đứng ngay từ nơi phát xuất. Việc này đã có thể được nhanh chóng ngăn chặn, và việc này có thể đã không tràn lan khắp thế giới.”

Các nhà lập pháp phía Cộng Hòa tại Hạ Viện hôm Thứ Hai cũng kêu gọi có cuộc điều tra về tổ chức WHO.

Theo The Hills, các lời kêu gọi điều tra này được đưa ra sau khi có các nguồn tin cho hay chính phủ của Tổng Thống Trump đã bỏ lơ các báo cáo  trước đó về nguy cơ có đại dịch và các hậu quả kinh tế trầm trọng.

Trung Quốc cũng đang trở thành một đề tài lớn trong cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ hiện nay.

Hồi tuần qua, ủy ban tái tranh cử của Tổng Thống Trump đưa ra quảng cáo chính trị, theo đó tấn công cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, nói rằng ông Biden không cứng rắn với Trung Quốc.

CIA từ chối không bình luận gì về bản tin của NBC News. Một giới chức thuộc Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI) nói rằng: “Chúng tôi không biết gì về lệnh này.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT