Friday, April 19, 2024

Tòa Bạch Ốc và Thượng Viện đạt thỏa thuận cứu nguy kinh tế $2,000 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc và các lãnh đạo Thượng Viện vừa đạt thỏa thuận dự luật trị giá $2,000 tỷ vào sáng sớm Thứ Tư, 25 Tháng Ba, để kích thích nền kinh tế đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, theo CNN.

Thỏa thuận này kết thúc nhiều ngày thương thuyết giữa hai đảng liên quan đến một trong những dự luật đắt tiền nhất trong lịch sử Quốc Hội Mỹ.

“Thưa quý vị, chúng tôi đã hoàn tất,” ông Eric Ueland, giám đốc đặc trách lập pháp của Tòa Bạch Ốc, cho hay ngay trước 1 giờ sáng, giờ miền Đông. “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận.”

Tiến trình thương thuyết kéo dài suốt ngày kể từ Thứ Sáu tuần trước.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnel (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, dự trù sẽ ra công bố hai bên đạt được thỏa thuận.

Hiện vẫn chưa có đầy đủ chi tiết về thỏa thuận này và hiện còn một số khó khăn phía trước.

Nhưng trong 24 giờ qua, những khoản tiền trong chương trình kích thích kinh tế được bàn kỹ hơn, gồm $250 tỷ dành riêng trả trực tiếp cho cá nhân và gia đình, $350 tỷ dành cho doanh nghiệp nhỏ vay, $250 tỷ lo bảo hiểm thất nghiệp, và $500 tỷ cho các công ty có các khoản nợ lớn. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT