WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai, đã bật đèn xanh cho hai cựu nhân viên FBI thực hiện thủ tục cung khai sơ khởi trước tòa liên quan đến việc hai người này kiện cựu Tổng Thống Donald Trump và ông Christopher Wray, giám đốc FBI, theo trang tin The Hill.
Hai người đâm đơn kiện là ông Peter Strzok, nhân viên điều tra của FBI, và bà Lisa Page, luật sư của FBI.

Cả ông Strzok và bà Page đều tham gia vào cuộc điều tra của Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller về mối quan hệ giữa ban tranh cử Trump và người Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Strozk bị sa thải vào năm 2018 và bà Page phải từ chức vì trong điện thoại công vụ cho thấy cả hai có đưa ra những bình luận chỉ trích cựu Tổng Thống Trump.
Ông Strzok và bà Page bị tố cáo là có mối quan hệ tình cảm ngoài vòng hôn nhân.
Hồi năm 2016, khi ông Trump đang tranh cử chưa trở thành tổng thống, ông Strzok có gửi tin nhắn trong mối quan hệ riêng tư cho bà Page rằng “mọi người phải ngăn ứng cử viên Trump trở thành tổng thống.”
Phe của cựu tổng thống cho rằng cuộc điều tra đến việc ông Trump có liên hệ với người Nga được tiến hành là bất công và có mục đích chính trị bởi vì có mặt những người không thiện cảm với ông.
Một năm sau khi ông Strzok bị sa thải và bà Page từ chức, cả hai đâm đơn kiện khẳng định rằng cựu Tổng Thống Trump và những người được ông bổ nhiệm đã nhắm mục tiêu vào họ vì mục đích chính trị khi muốn bôi bẩn cuộc điều tra.
Chánh Án Amy Berman Jackson, tòa liên bang Washington, DC, được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm, cho phép mỗi cựu nhân viên này được cung khai trong hai giờ đồng hồ, trong điều kiện nếu Tổng Thống Joe Biden không đưa ra yêu cầu miễn trừ vì đặc quyền hành pháp đối với bất kỳ khía cạnh nào trong lời khai báo của hai cựu nhân viên này.
Bộ Tư Pháp tìm cách bác bỏ yêu cầu phế truất cựu Tổng Thống Trump và Giám Đốc Wray của ông Strzok, vì cho rằng ông Strzok không chứng minh được lời khai của cả hai là cần thiết.
Nhưng Chánh Án Jackson cho biết lời khai có thể được tiến hành theo nguyên tắc “học thuyết đỉnh cao” (apex doctrine), vốn cho phép các giới chức chính phủ cấp cao khai báo khi họ có một số kiến thức cá nhân về vấn đề trọng tâm và thông tin của họ không thể lấy được ở nơi khác. (MPL) [qd]










































































