JENA, Louisiana (NV) – Tòa di trú ở Louisiana hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, phán quyết rằng nhà tranh đấu Mahmoud Khalil hội đủ điều kiện bị trục xuất, theo đài NPR.
Anh Khalil, 30 tuổi, sinh viên tốt nghiệp đại học Columbia University, dẫn đầu phong trào biểu tình ủng hộ Palestine ở đại học này năm ngoái. Tháng trước, anh bị bắt sau khi Ngoại Trưởng Marco Rubio xác định anh tham gia “những cuộc biểu tình bài Do Thái và hoạt động gây rối trật tự, tạo ra môi trường chống đối sinh viên Do Thái ở Mỹ.”

Trong bản thông báo dài hai trang, không đề ngày, nộp lên tòa, ông Rubio cho hay, ngày 7 Tháng Ba, ông nhận được thông tin của Bộ Nội An về anh Khalil, và ông kết luận nếu cho phép nhà tranh đấu này ở lại Mỹ sẽ phá vỡ mục tiêu chống bài Do Thái khắp thế giới trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Tại phiên xét xử hôm Thứ Sáu trong trại giam hẻo lánh của Louisiana, nơi anh Khalik đang bị giam, Chánh Án Jamee Comans tuyên bố bà không có thẩm quyền thắc mắc lời kết luận đó của ông Rubio.
Sau khi Chánh Án Comans đưa ra phán quyết, anh Khalil nói với bà, “Tôi xin được trích dẫn lời bà nói lần trước rằng không có gì quan trọng đối với tòa này hơn quyền được xét xử đúng thủ tục và tính công bằng căn bản. Hôm nay, rõ ràng chúng tôi thấy cả hai nguyên tắc này đều không có ở đây hoặc trong cả tiến trình này.”
“Đây đúng là lý do chính quyền ông Trump đưa tôi tới tòa án này, cách xa gia đình tôi 1,000 dặm,” anh thêm.
Sau đó, anh Khalil quay lại nhìn 22 nhà quan sát và ký giả đang đi ra khỏi tòa, và dùng hai bàn tay tạo thành hình trái tim. Anh mỉm cười.
Anh Khalil sẽ không bị trục xuất ngay lập tức. Luật sư của anh từng nói họ sẽ kháng cáo nếu tòa ra lệnh trục xuất. Chánh Án Comans cho anh Khalil tới ngày 23 Tháng Tư để nộp đơn yêu cầu hoãn trục xuất nếu luật sư của anh tin rằng anh hội đủ điều kiện.
Bà Comans cho hay nếu họ không đáp ứng được thời hạn chót đó, bà sẽ ra lệnh trục xuất anh về Syria, nơi anh chào đời, hoặc về Algeria, nơi anh là công dân.
“Nếu anh Mahmoud có thể bị nhắm tới như vậy, chỉ vì lên tiếng cho người Palestine và thực hành quyền tự do ngôn luận được Hiến Pháp bảo vệ, điều này có thể xảy ra cho bất cứ ai vì bất cứ vấn đề nào chính quyền ông Trump không thích,” ông Marc Van Der Hout, luật sư của anh Khalil, cho biết.
Anh Khalil có thẻ xanh, là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ. Anh bị bắt ngày 8 Tháng Ba tại chung cư của Columbia University ở thành phố New York, nơi anh sinh sống với vợ. Vợ anh là công dân Mỹ. Cô đang mang thai.
Sau khi bị bắt, anh Khalil bị đưa tới trại giam Jena/LaSalle Detention Facility ở Jena, Louisiana, rồi bị giam ở đó từ đó tới nay. (Th.Long) [kn]


























































