WILMINGTON, Delaware (NV) – Vị chánh án giám sát vụ phá sản của Hội Nam Hướng Đạo Sinh Mỹ (Boy Scouts of America-BSA) hôm Thứ Năm, 19 Tháng Tám, chấp thuận yêu cầu của tổ chức thanh thiếu niên về việc ký kết một thỏa thuận trị giá $850 triệu để giải quyết hàng chục ngàn đơn kiện lạm dụng tình dục, theo Reuters.
Phán quyết của Chánh Án Tòa Phá Sản Liên Bang Laurie Selber Silverstein, địa hạt Delaware, cho phép BSA bước vào kế hoạch tái tổ chức để cho phép hội thoát khỏi tình trạng phá sản vào cuối năm nay.

“Tôi thấy rằng bên nợ đã đáp ứng các điều kiện liên quan,” vị nữ chánh án tuyên bố trong phiên tòa.
Tuy nhiên, hội hướng đạo vẫn phải được các chủ nợ chấp thuận trước khi được chính thức tiến hành kế hoạch thoát khỏi tình trạng phá sản.
Các chủ nợ bao gồm các nạn nhân của vụ lạm dụng tình dục, thường trong trường hợp này đều ủng hộ việc dàn xếp.
Tổ chức BSA, được thành lập vào năm 1910, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào Tháng Hai, 2020, sau khi bị ảnh hưởng của một loạt các vụ kiện lạm dụng tình dục.
Trong một đơn đệ trình hôm Thứ Năm, 1 Tháng Bảy, lên Tòa Phá Sản Liên Bang tại Delaware, BSA cho biết đạt được thỏa thuận với Liên Minh Hướng Đạo Sinh Tìm Công Lý và hai nhóm khác, đại diện tổng cộng 60,000 nạn nhân bị lạm dụng tình dục, theo Reuters.
Hội đạt được thỏa thuận trả $850 triệu cho các nhóm đại diện hàng chục ngàn người tố cáo bị lạm dụng tình dục khi sinh hoạt tại tổ chức này.
Thỏa thuận này giúp BSA bồi thường một cách công bằng cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục và bảo tồn sinh hoạt hướng đạo, theo một tuyên bố của tổ chức phi lợi nhuận 111 tuổi này.
Vào Tháng Hai, 2020, BSA nộp đơn khai phá sản với hy vọng sẽ có thời giờ thương lượng hầu đạt được thỏa thuận bồi thường cho các nạn nhân, và cũng sẽ giúp cho tổ chức đã có từ 110 năm nay được tiếp tục hoạt động.
Hơn 82,000 người công khai tố cáo nạn lạm dụng tình dục khi sinh hoạt tại tổ chức này.
Đây là kết quả tích tụ các vụ lạm dụng và tấn công tình dục kéo dài hàng thập niên từ những nhà lãnh đạo, những người đã được tin tưởng là mẫu mực, trong tổ chức Hướng Đạo toàn nước Mỹ. (MPL) [qd]

















































































