Friday, April 19, 2024

Tòa liên bang đòi chính phủ Mỹ ngưng lệnh cấm TikTok

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang ra phán quyết đòi chính quyền Tổng Thống Donald Trump phải trì hoãn lệnh cấm đối với ứng dụng TikTok, hoặc trình văn bản bảo vệ quyết định đưa ra lệnh cấm vào lúc 2 giờ 30 phút trưa Thứ Sáu, 25 Tháng Chín.

Chánh Án Carl Nichols, tòa liên bang địa hạt Washington D.C, đưa ra phán quyết trên hôm Thứ Năm, 24 Tháng Chín, theo báo mạng The Hill.

Hai công ty Oracle và Walmart nói rằng đa số cổ phần của TikTok Global sẽ nằm trong tay các nhà đầu tư Mỹ. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Hôm Thứ Tư, TikTok nộp đơn kiện xin ngừng lệnh cấm tải ứng dụng này, dự kiến có hiệu lực vào đêm Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, tại Mỹ.

Tuần trước, Bộ Thương Mại ra lệnh cấm không cho tải ứng dụng TikTok, chiếu theo sắc lệnh hành pháp do Tổng Thống Trump ban hành với lý do an ninh quốc gia, vì ứng dụng này thuộc quyền sở hữu của ByteDance, một công ty Trung Quốc.

Lệnh cấm nguyên thủy, có hiệu lực vào Chủ Nhật, 20 Tháng Chín, tuy nhiên, đã lùi lại thêm một tuần sau khi có tin TikTok thỏa thuận hợp doanh với công ty nhu liệu Oracle và Walmart.

Theo hồ sơ xin giấy phép nộp cho Bộ Tài Chính, công ty hợp doanh mới này có tên là TikTok Global, làm chủ hầu hết ứng dụng này trên toàn cầu.

Tuy nhiên, mặc dù đã được chấp thuận về nguyên tắc, cấu trúc sở hữu của công ty mới này lại tạo nghi vấn.

Tổng Thống Trump nói trên đài truyền hình Fox News, hôm Chủ Nhật vừa qua, rằng “chúng tôi không chấp nhận thỏa thuận” nếu công ty ByteDance có dính dáng với công ty mới.

Việc TikTok yêu cầu tòa ngừng lệnh cấm, có thể đưa ra dấu hiệu muốn hoàn tất thỏa thuận hợp doanh với Oracle và Walmart vào cuối tuần này.

Hôm 21 Tháng Chín, ByteDance nói sẽ làm chủ 80% cổ phần của TikTok Global, một công ty mới thành lập ở Mỹ sẽ làm chủ phần lớn các hoạt động của app này trên toàn thế giới.

Hai công ty Oracle và Walmart, vốn đồng ý sẽ mua cổ phần trong TikTok Global, ở mức 12.5% và 7.5%, hôm Thứ Bảy nói rằng đa số cổ phần của TikTok sẽ nằm trong tay các nhà đầu tư Mỹ.

ByteDance trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai nói rằng việc giới đầu tư Mỹ sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần của TikTok Global chỉ là “tin đồn.”

Trụ sở công ty ByteDance, chủ ứng dụng TikTok, tại Thượng Hải. (Hình: Greg Baker/AFP via Getty Images)

ByteDance cũng cho hay số tiền $5 tỷ mà Tổng Thống Trump nói TikTok Global sẽ phải trả cho Bộ Tài Chính Mỹ chỉ là con số dựa trên trị giá thương vụ và các loại thuế khác mà công ty này phải trả trong vài năm tới, chứ không liên hệ gì tới thỏa thuận đạt được với Oracle và Walmart.

Ông Trump cuối tuần qua nói ByteDance sẽ phải đóng $5 tỷ vào quỹ giáo dục Mỹ, theo thỏa thuận liên quan tới TikTok. ByteDance lúc đó chỉ nói “không biết” về khoản tiền này, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Sau một thời gian im lặng, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, tờ Trung Quốc Nhật Báo (China Daily), tờ báo tiếng Anh của đảng Cộng Sản Trung Quốc, lên tiếng rằng quốc gia này không có lý do gì để chấp nhận một thỏa thuận “dơ bẩn và bất công” do “hành vi bắt nạt và đe dọa” mà Oracle Corp. và Walmart Inc. nói đã đạt được với công ty ByteDance của Trung Quốc.

Giới trẻ Mỹ dùng ứng dụng TikTok thu video clip và truyền đi khắp thế giới. (Hình: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Bài xã luận của tờ báo này viết rằng: “Điều phía Mỹ đã làm với TikTok cũng giống như băng đảng ép một công ty làm ăn ngay thẳng phải nhận thỏa thuận vô lý và không công bằng,” theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

“ByteDance sẽ không chỉ bị mất đi quyền kiểm soát công ty mà cả các kỹ thuật quan trọng đã tạo ra và làm chủ. Trung Quốc không có lý do gì để bật đèn xanh cho một thỏa thuận như vậy,” tờ China Daily bình luận. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT