Thursday, March 28, 2024

Tòa hủy quyết định đòi Johnson & Johnson bồi thường $417 triệu

LOS ANGELES, California (AP) – Một chánh án ở Los Angeles hôm Thứ Sáu bác bỏ quyết định của một bồi thẩm đoàn theo đó cho một phụ nữ được đòi công ty dược phẩm Johnson & Johnson bồi thường $417 triệu vì bà này cho rằng bị ung thư buồng trứng do dùng phấn rôm của công ty này.

Chánh Án Maren Nelson chấp thuận yêu cầu của công ty Johnson & Johnson cho có vụ xử lại do có lỗi lầm và hành vi sai trái của thành viên bồi thẩm đoàn trong phiên xử chấm dứt hai tháng trước đây.

Vị chánh án cũng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Johnson & Johnson hành xử có ác ý, và tiền bồi thường quá cao, không hợp lý.

Luật Sư Mark Robinson Jr. của nguyên cáo Eva Echeverria cho hay sẽ kháng án dù bà Echeverria đã qua đời.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu vì quyền lợi của tất cả phụ nữ bị sản phẩm nguy hiểm này ảnh hưởng,” ông Robinson cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Luật sư của bà Echeverria nói rằng các tài liệu có được cho thấy Johnson & Johnson biết về các rủi ro của loại phấn talc liên quan tới ung thư buồng trứng trong ba thập niên.

Công ty Johnson & Johnson nói họ hài lòng về phán quyết mới nhất và khẳng định rằng ung thư buồng trứng không do phấn rôm Baby Powder của họ gây ra. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT