SAN DIEGO, California (NV) – Tòa kháng án California tuyên bố giữ nguyên quyết định phạt công ty Johnson & Johnson (J&J) vì tội quảng cáo sai sự thật về việc giải phẫu gắn lưới nâng các bộ phận vùng chậu (pelvic mesh implant) cho phụ nữ, nhưng giảm số tiền phạt xuống còn $302 triệu, theo bản tin hôm Thứ Tư, 13 Tháng Tư, của AP.
Phía Johnson & Johnson đưa đơn kháng án vào năm 2020, sau khi Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Eddie Sturgeon đưa ra mức phạt $344 triệu đối với Ethicon, công ty con của hãng, và số tiền này phải trả cho tiểu bang California.

Sau phiên tòa không có bồi thẩm đoàn, Chánh Án Sturgeon tuyên bố công ty đã đưa ra nhiều tuyên bố gây hiểu lầm và có thể gây hại trong hàng trăm ngàn quảng cáo và tờ rơi hướng dẫn trong suốt hai thập niên qua.
Hôm Thứ Hai, Tòa Kháng Án Tiểu Bang California Địa Hạt 4 cho rằng khoản tiền phạt $42 triệu liên quan đến lời quảng cáo của công ty với giới bác sĩ là không hợp lý vì không có bằng chứng về những lời phát biểu của các nhân viên bán hàng.
Nhưng tòa kháng án ghi nhận rằng Chánh Án Sturgeon nhận được đầy đủ bằng chứng cho thấy phía Ethicon cố ý lừa đảo cả bác sĩ và bệnh nhân về rủi ro của sản phẩm lưới nâng vùng chậu.
Đáp lại phán quyết mới, ông Ryan Carbain, phát ngôn viên của J&J, khẳng định công ty sẽ gửi đơn kháng án lên Tối Cao Pháp Viện tại tiểu bang.
Bà Judith McConnell, thẩm phán của tòa kháng án, tuyên bố thông tin hướng dẫn của công ty về dịch vụ giải phẫu gắn lưới nâng tử cung là sai sự thật hoặc thiếu thông tin về phạm vi, độ nghiêm trọng, thời gian và tác dụng phụ của sản phẩm này.
Thẩm Phán McConnell bác bỏ nhận định của công ty rằng số tiền phạt quá cao và cho biết số tiền này chưa đạt 1% giá trị tài sản ròng $70.4 tỷ của J&J.
Lưới nâng là sản phẩm làm bằng chất tổng hợp được gắn thông qua giải phẫu âm đạo để giúp cho các phụ nữ bị xệ các bộ phận vùng chậu, nhất là tình trạng sa bàng quang khiến không thể kiểm soát được việc tiểu tiện.
Tình trạng này được ước tính xảy ra với 3%-17% phụ nữ và có thể trở nặng sau khi bước qua tuổi 70.
Nhiều nữ bệnh nhân đã kiện công ty J&J vì sản phẩm này gây đau đớn, chảy máu, nhiễm trùng và khó chịu khi quan hệ tình dục, khiến họ phải giải phẫu để tháo lưới.
J&J, công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, hiện đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện về tác dụng phụ của thuốc, vai trò của họ trong nạn lạm dụng opioid tại Mỹ và cáo buộc phấn rôm của công ty có thể gây ung thư. (V.Giang) [qd]

































































