SACRAMENTO, California (NV) – Một chánh án liên bang ngăn California thực thi luật mới nhằm giới hạn chặt chẽ thời điểm các nhân viên di trú liên bang có thể đeo mặt nạ khi thực thi các chiến dịch trục xuất di dân, báo mạng Politico cho biết hôm Thứ Hai, 9 Tháng Hai.
Chánh Án Christina Snyder bác bỏ tuyên bố của chính quyền Trump rằng Cảnh Sát Di Trú (ICE) cần đeo mặt nạ để ngăn chặn việc bị truy tìm danh tính. Tuy nhiên, trong phán quyết dài 30 trang, bà cho rằng “Luật Không Cảnh Sát Mật” của California dường như vi phạm Điều Khoản Tối Thượng (Supremacy Clause) của Hiến Pháp khi phân biệt đối xử với nhân viên liên bang vì luật này không áp dụng cho giới công lực tiểu bang. Điều Khoản Tối Thượng quy định rằng nếu có mâu thuẫn thì luật liên bang luôn đứng trên luật tiểu bang.

Chánh Án Snyder kết luận: “Luật này đối xử với các nhân viên công lực liên bang khác với các nhân viên thực thi pháp luật của tiểu bang trong hoàn cảnh tương tự.”
Tuy nhiên, bà cũng bác bỏ yêu cầu của chính phủ liên bang ngăn một luật khác của California. Luật này nhằm hạn chế việc lạm quyền trong việc trấn áp di dân mà theo đó hầu hết các nhân viên công lực địa phương, tiểu bang, và liên bang được yêu cầu phải hiển thị tên hoặc số phù hiệu khi thi hành nhiệm vụ.
Bà Snyder lập luận rằng luật này có khả năng qua được cửa xem xét về tính hợp hiến vì nó áp dụng rộng hơn, bao gồm cả các giới chức California. Bà cũng cho rằng luật cấm đeo mặt nạ sẽ hợp hiến nếu nó được mở rộng để áp dụng cho cả giới chức công lực tiểu bang.
“Tòa nhận thấy rằng các đạo luật này phục vụ lợi ích của công chúng bằng cách thúc đẩy tính minh bạch, vốn cần thiết cho trách nhiệm giải trình và lòng tin của công chúng. Hơn nữa, tòa không tìm thấy lý do chính đáng nào để giới chức công lực phải che giấu danh tính của họ trong lúc thực hiện các chức năng thực thi pháp luật thường xuyên, không được miễn trừ và các tương tác với công chúng,” bà Snyder viết.
Ông Scott Wiener, thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ, tác giả của lệnh cấm đeo mặt nạ, cho biết ông sẽ đề xuất luật đưa thêm nhân viên công lực tiểu bang vào diện bị cấm đeo mặt nạ để đáp ứng yêu cầu của tòa. Hồi năm ngoái, ông phải gạt bỏ giới chức tiểu bang ra và chỉ áp dụng luật cho giới chức liên bang và địa phương do bị phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức thực thi pháp luật.
Chính quyền ông Trump cho rằng việc đeo mặt nạ là để bảo vệ nhân viên ICE khỏi bị quấy rối, truy tìm danh tính, và tố cáo, những điều tăng vọt trong năm qua.
Tuy nhiên, Chánh Án Snyder bác bỏ lập luận này và nói rằng đeo mặt nạ có nhiều khả năng “làm tăng cảm giác bất an cho tất cả mọi người.” (NNL) [đ.d.]






















































































