Tuesday, April 23, 2024

Tòa liên bang buộc cựu luật sư Tòa Bạch Ốc phải điều trần trước Quốc Hội

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một thẩm phán tòa liên bang vào chiều tối Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một, công bố phán quyết theo đó cựu luật sư Tòa Bạch Ốc, ông Don McGahn, phải tuân hành một lệnh đòi (subpoena) để ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện.

Thẩm Phán Liên Bang Kentanji Brown Jackson nói rằng ông McGahn phải ra trước ủy ban này, tuy nhiên cho phép ông được “viện dẫn đặc quyền hành pháp” để không tiết lộ trong các trường hợp chính đáng, theo bản tin của NBC News.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump nhiều phần sẽ yêu cầu tòa án cho tạm ngưng thi hành phán quyết trong khi chờ đợi kháng án.

Trong phán quyết, bà Jackson cho biết: “Đối với tòa, do các lý lẽ đã đưa ra trước đó, các cố vấn cao cấp của tổng thống không có được đặc quyền bãi miễn trước một lệnh đòi của quốc hội. Các tổng thống không phải là các ông vua.”

Thẩm Phán Jackson nói thêm: “Điều đó có nghĩa là tổng thống không có các thần dân để họ có thể kiểm soát vận mạng. Ở trong đất nước tự do này, có một điều không thể tranh cãi là các nhân viên Tòa Bạch Ốc, dù là đang làm việc hay đã nghỉ, đều có bổn phận phục vụ cho người dân Mỹ…”

Luật Sư William Burck của ông McGahn nói rằng thân chủ của ông sẽ tuân theo phán quyết, trừ khi là phán quyết này bị tạm ngưng thi hành chờ kháng án.

Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ kháng án và sẽ xin lệnh tòa cho ngưng thi hành phán quyết vừa qua.

Tuy Bộ Tư Pháp cho hay các cố vấn thân cận của tổng thống không thể bị bắt buộc xuất hiện để có lời khai trước Quốc Hội, cho đến nay chưa hề có phán quyết nào của tòa về việc này.

Vào năm 2008, một thẩm phán liên bang ở Washington, D.C., đã bác bỏ quan điểm này, đưa ra phán quyết theo đó bà Harriet Meiers, một luật sư Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống George W. Bush, không thể từ chối không ra điều trần. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT