Friday, April 19, 2024

Tòa liên bang Mỹ ra lệnh Bộ Ngoại Giao đưa tài liệu vụ Ukraine

WASHINGTON, D.C. (AP) – Một thẩm phán tòa liên bang hôm Thứ Tư, 23 Tháng Mười, đã phán quyết ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao trong vòng 30 ngày phải giao các tài liệu liên quan đến việc chính phủ của Tổng Thống Donald Trump liên hệ với chính quyền Ukraine.

Các tài liệu này được tổ chức American Oversight, một tổ chức tư nhân chuyên theo dõi vấn đề liêm chính trong chính phủ Mỹ, đòi hỏi dựa trên đạo luật cung cấp tin tức có tên Freedom of Information Act.

Thẩm Phán Christopher Cooper, thuộc tòa án ở Washington D.C., hôm Thứ Tư nói rằng đại diện của nhóm này trong thời gian chờ đợi hãy gặp phía chính quyền để thảo luận phương cách nhằm định rõ các lãnh vực cần có tài liệu.

Thẩm Phán Cooper nói ông đồng ý với tổ chức American Oversight là những tài liệu họ muốn có đều là những gì quan trọng đối với công chúng Mỹ.

Trong số những tài liệu mà tổ chức này đòi chính phủ giao cho là các hồ sơ về giao dịch giữa luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, với chính phủ Ukraine, và các tài liệu liên quan đến việc triệu hồi Ðại Sứ Marie Yovanovitch từ Ukraine về Mỹ.

Chính phủ Mỹ cho tới nay nói rằng không biết có bao nhiêu tài liệu liên hệ đến vụ này.

Hồi đầu Tháng Mười, tổ chức American Oversight đưa đơn kiện, đòi Bộ Ngoại Giao phải “khởi sự xem xét và cung cấp các tài liệu liên quan đến việc các giới chức cao cấp liên lạc với ông Giuliani và các liên lạc khác về nỗ lực ép buộc chính phủ Ukraine phải mở cuộc điều tra có mục đích chính trị,” theo tổ chức này.

Việc giao dịch giữa ông Giuliani và chính quyền Ukraine nay cũng là đề tài được cuộc điều tra luận tội chú ý tới. Các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump tạo áp lực buộc tân tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy, bằng lòng “có qua có lại-quid pro quo.”

Hôm Thứ Ba, đại biện Mỹ ở Ukraine, ông Bill Taylor, khai với các điều tra viên rằng ông tin là có những người bên trong và ngoài chính quyền liên bang Mỹ đã phối hợp với nhau để không chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine, cho tới khi nào Tổng Thống Zelenskiy công khai tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc điều tra phía đảng Dân Chủ và cha con ông Joe Biden, để có thể giúp Tổng Thống Trump về mặt chính trị.

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư gửi tweet đả kích ông Taylor, nói ông này là người thuộc thành phần Cộng Hòa nhưng chống Tổng Thống Trump, gọi là “Never Trumper.”

Ông Bill Taylor, tốt nghiệp trường West Point, từng là sĩ quan đại đội trưởng, tham chiến tại Việt Nam trong Sư Đoàn 101 Nhảy Dù, sau đó giải ngũ và đi vào ngành ngoại giao.

Ông đã là đại sứ Mỹ ở Ukraine từ năm 2006 tới 2009. Ông đang nghỉ hưu thì được gọi trở lại phục vụ tại Ukraine, sau khi nữ Ðại Sứ Marie Yovanovitch bị đưa ra khỏi chức vụ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT