WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 15 Tháng Chín, một tòa phúc thẩm liên bang bác đề nghị của chính quyền Tổng Thống Donald Trump cho phép tổng thống bãi chức Lisa Cook khỏi Hội Đồng Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Fed, giữ nguyên phán quyết phục chức từ tòa án cấp dưới, theo CBS.
Tòa Phúc Thẩm Khu Vực District of Columbia đưa ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 khi từ chối chính quyền Trump trong việc tức thì bãi chức Lisa Cook. Chính quyền Trump có thể yêu cầu Tối Cao Pháp Viện can thiệp. Tuy nhiên, vào phút chót, nếu không có mệnh lệnh từ tòa án cao cấp, phán quyết này gần như giữ nguyên chức vụ thống đốc cho Cook trong hội đồng Fed gồm có bảy thành viên cho tới phiên họp kéo dài hai ngày do ủy ban thiết lập lãi suất chủ trì, khi đó Cook vẫn còn là thành viên và phiên họp dự trù bắt đầu vào Thứ Ba.
Tháng Tám vừa qua, Trump tố cáo Cook gian lận thế chấp và yêu cầu bãi chức khỏi Hội Đồng Thống Đốc Fed. Cook chối bỏ tất cả hành vi sai trái.

Thẩm Phán Bradley Garcia viết trong một kiến nghị được Thẩm Phán Michelle Childs đồng thuận, rằng dường như Cook đưa ra lý lẽ đúng đắn trong việc lập luận rằng việc Tổng Thống Trump rắp tâm bãi chức bà là hành động vi phạm các quyền tố tụng hợp pháp của Cook. Riêng Thẩm Phán Gregory Katsas thì không đồng thuận.
Garcia nói thêm rằng vì Cook vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ kể cả khi bị Trump cho thôi việc, nên việc chấp thuận chính quyền trong việc yêu cầu bãi chức tức thì sẽ “lật ngược” tình hình.
Bộ Tư Pháp “không bình luận về các vụ kiện hiện thời hoặc trong tương lai, kể cả những vấn đề có thể dẫn tới điều tra,” một phát ngôn viên Bộ Tư Pháp cho biết.
Chính quyền Trump yêu cầu Tòa Phúc Thẩm Khu Vực District of Columbia can thiệp khẩn cấp sau khi Thẩm Phán Tòa Sơ Thẩm Jia Cobb đưa ra phán quyết rằng việc bãi chức Cook có thể vi phạm Đạo Luật Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang và các quyền tố tụng hợp pháp của đương sự.
Theo quy định của Đạo Luật Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, tổng thống chỉ có thể bãi chức một thống đốc Fed khi “có lý do chính đáng.” Mặc dù định nghĩa này không được nêu ra trong luật định, nhưng Cobb nhận thấy Cook “có lý do chính đáng” để tiếp tục đương chức. Do câu chuyện về hồ sơ thế chấp của Cook xảy ra trước khi bà nhậm chức thống đốc Fed, sau này mới bị tố cáo là sai trái, Cobb đưa ra phán quyết rằng Tổng Thống Trump không có “lý do chính đáng” để bãi chức bà.
Cobb ban hành một mệnh lệnh tạm thời yêu cầu Fed cho phép Cook tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong Hội Đồng Thống Đốc suốt thời gian diễn ra vụ kiện.
Trump chỉ trích Fed quá chậm chạp trong việc giảm lãi suất, mặc dù các kinh tế gia dự đoán Fed sẽ công bố kế hoạch giảm lãi suất trong tuần này. Nếu sau cùng Tối Cao Pháp Viện vẫn quyết định bãi chức Cook và Trump bổ nhiệm người thay thế, thì tức là ông sẽ bổ nhiệm khối đa số trong Hội Đồng Thống Đốc gồm có bảy thành viên.
Tháng trước, Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ bãi chức và có “lý do chính đáng” để bãi nhiệm Cook khỏi Hội Đồng Thống Đốc Fed. Cook vốn là viên chức được cựu Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm. Nhiệm kỳ 14 năm của Cook tại Fed sẽ chấm dứt vào Tháng Giêng 2038.
Trump cho biết ông quyết định bãi chức Cook khi Bill Pulte, người đứng đầu Cơ Quan Tài Chánh Gia Cư Liên Bang FHFA, tố cáo Cook gian lận thế chấp bằng cách khai báo cùng lúc hai căn nhà là nơi cư trú chính.
Pulte, người được Trump bổ nhiệm vào cơ quan quản lý các đại công ty thế chấp Fannie Mae và Freddie Mac, tố cáo Cook gian lận thế chấp bằng cách khai báo cả căn nhà ở Atlanta và một căn nhà ở Ann Arbor, Michigan, mua vào Tháng Sáu 2021, đều là “nơi cư trú chính” hầu nhận được các ưu đãi vay mượn thuận lợi hơn. Pulte vẫn tiếp tục đưa ra những lời buộc tội chống lại Cook liên quan tới các hồ sơ thế chấp.
“Thống Đốc Cook chưa từng gian lận thế chấp,” nhóm luật sư đại diện cho biết.
Cook khai báo căn nhà ở Atlanta trong một bản ước tính khoản vay ghi ngày 28 Tháng Năm 2021 là “nhà nghỉ mát,” Reuters đưa tin hôm Thứ Sáu.
Cook kiện chính quyền Trump và tố cáo hành động bãi chức vi phạm Đạo Luật Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang.
Fed không đưa ra quan điểm rằng liệu nỗ lực bãi chức Cook có hợp pháp hay không và sẽ tuân thủ tất thảy mệnh lệnh từ tòa án.
Để bảo vệ quyết định của Trump, các luật sư đại diện Bộ Tư Pháp cho biết Quốc Hội đã cho phép tổng thống quyền tự quyết rộng rãi trong việc bãi nhiệm một thống đốc Fed với “lý do chính đáng” dựa trên Đạo Luật Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang và lập luận rằng việc đưa ra “những tuyên bố mâu thuẫn” trong hồ sơ tài chánh là những tình tiết đủ cơ sở để Cook bị bãi chức.
Cook là một trong các viên chức Đảng Dân Chủ được bổ nhiệm tại các cơ quan độc lập bị Trump bãi chức từ lúc quay lại Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng. Tuy nhiên, việc Cook bị bãi chức là chưa từng có tiền lệ, vì chưa có tổng thống nào cho thôi việc một thành viên hội đồng quản trị Fed trong 112 năm lịch sử tại ngân hàng trung ương. (TTHN)















































































