BOSTON, Massachusetts (NV) – Một chánh án liên bang tại Boston đã tạm không cho chính quyền Tổng Thống Donald Trump thu hồi quyền làm việc (working permit) của hàng chục ngàn người đang xin tị nạn và có quy chế Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) ở Hoa Kỳ.
Theo Reuters hôm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Nathaniel Gorton tại Boston đã đứng về phía liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và các công đoàn. Liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn Cơ Quan Di trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) thực hiện một loạt chính sách cho các hạn chế mới về nhập cư do Quốc Hội ban hành vào năm ngoái.

Chánh Án Gorton là một trong số ít chánh án tại tòa án này do một tổng thống Cộng Hòa (George H.W. Bush) bổ nhiệm. Lệnh của ông Gorton sẽ có hiệu lực cho đến khi ông ra phán quyết về việc tạm dừng dài hạn hơn, dự trù sẽ đưa ra vào ngày 5 Tháng Tám.
Các nguyên đơn trong vụ kiện do tổ chức pháp lý theo khuynh hướng tự do Democracy Forward khởi xướng, lập luận rằng USCIS đã thực thi các quy định của luật mới một cách trái pháp luật và các chính sách này cần phải bị đình chỉ. Đặc biệt là chính sách có nguy cơ khiến hàng nghìn người đang hưởng quy chế TPS đến từ El Salvador, Sudan và Ukraine mất quyền làm việc.
Chủ tịch Democracy Forward, bà Skye Perryman, cho biết phán quyết này bảo đảm rằng hàng ngàn gia đình sẽ không mất đi nguồn sinh kế trong khi tòa án xem xét liệu các chính sách của chính quyền có hợp pháp hay không. TPS vẫn còn hiệu lực đối với El Salvador đến ngày 9 Tháng Chín, đối với Sudan và Ukraine đến ngày 19 Tháng Mười.
Tranh chấp này xoay quanh đạo luật thuế và chi tiêu mang dấu ấn của ông Trump, được Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua vào Tháng Bảy, năm 2025, lần đầu tiên áp đặt phí đối với đơn xin tị nạn và hạn chế quyền được cấp phép làm việc đối với những người có TPS. Chánh Án Gorton hiện từ chối ngăn USCIS thu khoản phí tị nạn mới, nhưng phán quyết rằng cơ quan này không được thu hồi giấy phép làm việc hoặc áp đặt các hình phạt khác đối với những người không nộp phí.
Chính quyền ông Trump đã tìm cách chấm dứt TPS đối với người dân từ hơn chục quốc gia như một phần trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình, và Tối Cao Pháp Viện tháng trước đã cho phép chính quyền làm điều đó đối với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria.
TPS là một quy chế cho phép người di cư từ các quốc gia bị chiến tranh, thiên tai hoặc các thảm họa khác tàn phá được sống và làm việc tại Mỹ trong thời gian việc trở về quê hương là không an toàn. (KL)














































































































































