Tòa Texas cho phá thai theo đơn kiện dù tiểu bang cấm

AUSTIN, Texas (NV) – Một thẩm phán Texas ra phán quyết hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai rằng một phụ nữ mang thai kiện tiểu bang xin phá thai theo lệnh của tòa án có thể chấm dứt thai kỳ một cách hợp pháp.

Quyết định này đánh dấu bước tiến triển đáng kể trong cuộc tranh luận đang diễn ra về ngoại lệ y tế của tiểu bang đối với lệnh cấm phá thai gây tranh cãi sau sáu tuần – một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên toàn Hoa Kỳ.

Kate Cox, đang mang thai 20 tuần, đệ đơn kiện trong tuần này yêu cầu tòa án quận Austin tạm thời ngăn chặn lệnh cấm phá thai của tiểu bang vì cô không thể thực hiện thủ tục do lo ngại vi phạm pháp luật. Theo đơn kiện, con của Cox được chẩn đoán mắc bệnh trisomy 18 và có thể sẽ không thể sống quá vài ngày khi chào đời.

Tòa Địa Hạ 459 Travis County 459th trước phiên xử Cox v Texas, ở Austin, Texas, hôm 7 Tháng Mười Hai, 2023 (Hình: SUZANNE CORDEIRO/AFP/Getty Images)

Sau phán quyết, Tổng Chưởng Lý Texas Ken Paxton cảnh cáo bác sĩ của Cox rằng cô vẫn có thể phải đối diện với các hình phạt dân sự và hình sự vào một thời điểm nào đó, nếu cô thực hiện thủ tục theo lệnh từ tòa án.

Vụ kiện của Cox được cho là một trong những nỗ lực đầu tiên tại Hoa Kỳ từ một người tìm cách phá thai theo lệnh của tòa án từ khi Tối Cao Pháp Viện lật ngược phán quyết ‘Roe v. Wade’ vào năm ngoái, theo tờ New York Times.

Cox, 31 tuổi, phải tới ba phòng cấp cứu khác nhau trong tháng trước do bị chuột rút dữ dội và tràn dịch không xác định được, theo đơn kiện của cô. Cô có hai cuộc phẫu thuật sinh mổ trước đó và đơn kiện cho biết, “việc tiếp tục mang thai làm cho cô có nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng và khả năng sinh sản trong tương lai, gồm có vỡ tử cung và cắt bỏ tử cung.”

Trong phiên tòa khẩn cấp hôm Thứ Năm, một thẩm phán ban hành lệnh cấm tạm thời đối với tiểu bang cho phép Cox phá thai ngay lập tức.

Molly Duane, luật sư của Cox, cho biết họ đang nỗ lực tìm ra “cách thức nhanh nhất để nhận được dịch vụ chăm sóc phá thai cho cô ấy” nhưng sẽ không tiết lộ thời điểm vì sự an toàn của đương đơn, gia đình và bác sĩ của cô.

Tổng Chưởng Lý Paxton, trong lá thư đe dọa hành động pháp lý trong tương lai, viết rằng Cox không chứng minh được cô mắc phải tình trạng bệnh lý “đe dọa tính mạng” liên quan tới mang thai hoặc các triệu chứng làm cho cô “có nguy cơ tử vong” hoặc bị tổn hại cơ thể nghiêm trọng.

Bức thư được chuyển tới ba bệnh viện ở Houston, theo Hội Đồng Y Tế Texas, mà bác sĩ của Cox có nhiều đặc quyền ở đó. Bức thư được văn phòng của Paxton công bố cho truyền thông.

Tổng chưởng lý tiểu bang cảnh cáo các bệnh viện rằng phán quyết hôm Thứ Năm “sẽ không loại trừ quý vị hoặc bất kỳ ai khác khỏi trách nhiệm dân sự và hình sự,” gồm có truy tố trọng tội cấp độ một và hình phạt dân sự ít nhất $100,000 cho mỗi hình thức vi phạm.

Phán quyết, Paxton viết, không ngăn cản hành động dân sự của các công dân là cá nhân – ám chỉ Đạo Luật 8 của Thượng Viện, luật gây tranh cãi của Texas cho phép người ta kiện những người thực hiện hoặc tạo điều kiện cho việc phá thai.

Trisomy 18, đôi lúc được gọi là hội chứng Edwards, là tình trạng nhiễm sắc thể có thể gây ra dị tật tim và các bất thường ở những cơ quan nội tạng khác. Trong khoảng một nửa số trường hợp, thai nhi chết trước khi sinh. Nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh này sẽ chết trong vòng vài ngày và hơn 90% tử vong trong một năm.

Một nhóm gồm 20 phụ nữ và hai bác sĩ đã đấu tranh với tiểu bang trong một vụ kiện riêng biệt về ngoại lệ y tế trong năm nay, cho rằng chữ nghĩa trong luật không rõ ràng và làm cho các bác sĩ không thể thực hiện phá thai trong những trường hợp nghiêm trọng do luật định không rõ ràng. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT