ALBANY, New York (NV) – Tòa án tối cao của New York hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, đã hủy bỏ bản đồ Quốc Hội của tiểu bang, một quyết định cuối cùng có thể mở đường cho cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ kiểm soát vẽ một bản đồ bầu cử mới giúp đảng này có lợi thế lớn trong năm 2024, theo Reuters.
Một bản đồ mới được Dân Chủ vẽ ra có thể lật đổ tới sáu ghế do đảng Cộng Hòa nắm giữ vào năm tới, đủ để thay đổi cán cân quyền lực trong Hạ Viện, vốn đang tranh chấp sát nút.

Vụ này nằm trong số các cuộc chiến pháp lý trên khắp đất nước có thể dẫn đến vẽ lại các bản đồ tranh cử Quốc Hội mới ở gần một chục tiểu bang khiến làm thay đổi cục diện bầu cử trước cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát Hạ Viện sẽ diễn ra gay gắt.
Đảng Dân Chủ cần giành được năm ghế trên toàn quốc vào năm tới để giành lại thế đa số.
Trong quyết định 4-3, Tòa Kháng Án New York (tòa cao nhất tiểu bang) ra lệnh cho ủy ban chịu trách nhiệm khởi động lại quá trình vẽ bản đồ trước năm 2024, như đảng Dân Chủ yêu cầu.
Bất kỳ đường ranh giới tranh cử quận hạt nào do ủy ban đưa ra cuối cùng đều phải được phê duyệt trước cơ quan lập pháp, nơi mà đa số đảng Dân Chủ sẽ được tự do từ chối và cài đặt một bản đồ thuận lợi cho họ.
Vấn đề phức tạp này bắt nguồn từ năm 2022, khi ủy ban tái phân chia khu vực – được cử tri thông qua vào năm 2014 trong nỗ lực loại bỏ tình trạng phân chia ranh giới – đã không thống nhất được về bản đồ sau khi bế tắc giữa các đảng phái.
Cơ quan lập pháp của tiểu bang đã tiếp quản, tạo ra một bản đồ được chỉ đạo chặt chẽ nhằm mục đích mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ ở 22 trong số 26 địa hạt của bang.
Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết trong quyết định 4-3 vào năm ngoái rằng các nhà lập pháp đã không tuân theo thủ tục thích hợp khi ban hành bản đồ. Kết quả là, một chuyên gia do tòa án chỉ định đã vẽ ra một bản đồ mang tính cạnh tranh hơn nhiều, mang lại 11 ghế cho đảng Cộng Hòa, khiến đảng Dân Chủ đệ đơn kiện thách thức việc sử dụng bản đồ này vào năm 2024.
Kể từ đó, một thẩm phán ôn hòa tại tòa tối cao New York, thuộc phe đa số năm 2022, nghỉ hưu và được một thẩm phán cấp tiến hơn thay thế, dẫn đến quyết định hôm Thứ Ba đem lợi thế cho phía Dân Chủ.
Ba thẩm phán còn lại đều không đồng ý với phán quyết hôm Thứ Ba, cho rằng bản đồ do tòa vẽ nên được giữ nguyên trong phần còn lại của thập niên.
Dân cử Cộng Hòa đại diện New York tại Quốc Hội đã phản đối quyết định này.
Dân Biểu Elise Stefanik, thành viên Cộng Hòa ở Hạ Viện, cáo buộc đảng Dân Chủ chính trị hóa tòa án.
Đảng Dân Chủ hoan nghênh phán quyết này.
Dân Biểu Hakeem Jeffries, lãnh tụ phe Dân Chủ tại Hạ Viện, đại diện cho các khu vực phía Đông khu vực Brooklyn, cho biết họ sẽ “bắt đầu quá trình vẽ bản đồ công bằng để mang đến cho người dân New York cơ hội bầu ra vị dân cử xứng đáng.” (MPL) [qd]

















































































