Saturday, April 20, 2024

Tới 50% nhà giáo Mỹ nói muốn bỏ nghề, vì lương thấp, nhiều áp lực

ARLINGTON, Virginia (NV) – Từ West Virginia sang tới California, các nhà giáo khắp nước Mỹ trong vài năm trở lại đây đã mở ra các cuộc đình công lớn lao, để đòi được trả lương cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và hoàn cảnh học tập tốt hơn cho học sinh của họ.

Theo CNBC, kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, cho thấy sự bất mãn của giới nhà giáo đã lên đến mức cao độ. Có tới một nửa các nhà giáo được thăm dò cho biết họ nghĩ tới việc bỏ nghề thời gian gần đây.

Cơ quan PDK International, một hiệp hội chuyên môn của các nhà giáo, tiến hành cuộc thăm dò 2,389 người lớn trên khắp nước Mỹ, gồm 1,083 người trong giới phụ huynh học sinh và 556 nhà giáo. Có tới 50% trong số 556 nhà giáo trong số này nói họ có ý nghĩ bỏ nghề thời gian gần đây.

Đây là năm thứ 51 cơ quan PDK tiến hành cuộc thăm dò, nhưng đây cũng là năm đầu tiên các nhà giáo được hỏi là họ có tính chuyện bỏ nghề hay không.

Bà Joan Richardson, người điều hành cuộc thăm dò, nói rằng rõ ràng là nghề dạy học nay trở nên ít thu hút người Mỹ hơn nữa.

“Chúng tôi hỏi các bậc phụ huynh rằng họ có muốn con em trở thành nhà giáo hay không, và khi chúng tôi khởi sự hỏi câu hỏi này vào năm 1969 thì có sự ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ đối với việc con chọn nghề dạy học. Nhưng khi chúng tôi hỏi câu này năm 2018 thì lần đầu tiên đã có đa số bậc cha mẹ không muốn con mình trở thành nhà giáo,” theo lời bà Richardson nói với CNBC.

Bà Richardson cho biết thái độ của những người hiện đang đi dạy cũng tương tự.

“Năm nay, khi chúng tôi hỏi các nhà giáo rằng họ có muốn chính con cái của họ theo nghề của họ hay không, đa số các nhà giáo trả lời không,” theo bà Richardson.

“Chúng tôi có nhìn thấy sự thay đổi theo thời gian. Khi nghề giáo ngày càng trở nên khó khăn, thì cả công chúng lẫn nhà giáo đều khuyên người khác không nên theo nghề này,” bà nói.

Các nhà giáo dạy bậc trung học là những người thường có ý nghĩ bỏ nghề nhất.

Có tới 61% nhà giáo ở cấp này nói họ nghĩ tới việc bỏ nghề. “Tôi không chỉ nghĩ tới. Tôi đang chuẩn bị để ra khỏi nghề này,” một nhà giáo cho biết, theo bản báo cáo.

Nhà giáo này than phiền rằng không có sự hậu thuẫn cho nhà giáo và họ bị đòi hỏi phải làm việc quá nhiều cho mức lương quá thấp, bị những giới chức điều hành trường học, học sinh, cha mẹ học sinh và học khu “coi như rác.”

Trong số những người tính đến việc bỏ nghề, có 22% nói mức lương thấp và không có nhiều quyền lợi là lý do họ muốn ra đi. Chừng 60% các nhà giáo được thăm dò nói rằng mức lương trả cho họ là không công bằng.

“Tôi phải làm việc 55 tiếng một tuần, tôi có 12 năm kinh nghiệm dạy học, mà chỉ được trả có $43,000 một năm. Tôi thường xuyên phải lo lắng và bị áp lực về những việc phải chuẩn bị cho lớp học cũng như cho các học trò của tôi,” theo một nhà giáo. “Tôi quả là một người ngu mới chọn nghề này.”

Một nhà giáo khác nói với PDK: “Sau khi làm việc năm năm trong nghề, lương năm của tôi là $30,000 trước khi trả thuế. Tôi sẽ không bao giờ mua được căn nhà của chính mình với mức lương này.”

Mức lương của các giáo viên thay đổi nhiều tùy theo khu vực. Các dữ kiện mới nhất từ Bộ Lao Động Mỹ cho thấy rằng mức lương trung bình của nhà giáo trung học thay đổi từ $85,300 ở New York cho tới $42,540 ở Oklahoma.

Nhiều bậc cha mẹ nói với PDK rằng họ đồng ý là các nhà giáo được trả lương quá thấp. Có gần 75% cha mẹ có con học từ lớp mẫu giáo tới trung học nói rằng sẽ ủng hộ nhà giáo nếu họ đình công đòi tăng lương. Trong khi đó, có 84% phụ huynh nói sẽ ủng hộ đình công để đòi có thêm tài trợ cho các chương trình ở trường học. (Lê Tâm)

MỚI CẬP NHẬT