WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết cho phép các viên chức di trú tiếp tục thực hiện chiến dịch đột kích nhập cư quy mô lớn tại Los Angeles, California, bãi bỏ mệnh lệnh của một thẩm phán liên bang, trong đó cấm các đặc vụ bắt giữ mà không đưa ra “những nghi vấn hợp lý,” theo BBC.
Phán quyết hôm Thứ Hai, 8 Tháng Chín, là một chiến thắng cho Tổng Thống Donald Trump sau khi tuyên bố thực thi chiến dịch trục xuất di dân bất hợp pháp cư trú trong nước ở mức độ chưa từng có.

Với khối đa số là các nhân vật bảo thủ, sau phán quyết với tỷ lệ 6-3, Tối Cao Pháp Viện cho phép các đặc vụ bắt giữ nghi can chỉ dựa trên chủng tộc, ngôn ngữ hoặc công việc, nhưng vẫn còn một thách thức pháp lý nhắm vào các đợt trấn áp nhập cư gần đây tại Los Angeles đang được tòa án xem xét.
Các thẩm phán theo chủ nghĩa tự do lên tiếng phản đối, cho rằng quyết định này gây nguy hiểm cho các quyền tự do hiến định.
Thẩm Phán Brett Kavanaugh thuộc phe bảo thủ viết trong phán quyết hôm Thứ Hai rằng việc tòa án cấp dưới ban hành lệnh cấm là một hành động gây khó khăn cho các đặc vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) trong việc thực hiện các đợt bắt giữ hoặc thẩm vấn những người bị tình nghi là di dân bất hợp pháp.
Ba thẩm phán theo chủ nghĩa tự do tại Tối Cao Pháp Viện cũng quyết liệt đưa ra lời phản đối do Thẩm Phán Sonia Sotomayor dẫn đầu. “Các viên chức tóm cổ, vật xuống đất và còng tay vô số cư dân ở khu vực Los Angeles chỉ vì ngoại hình, giọng nói cũng như vì họ kiếm sống bằng nghề lao động chân tay,” bà Sotomayor viết.
“Hôm nay, Tối Cao Pháp Viện lại vô tình tạo ra những hành vi sỉ nhục tương tự nhắm vào vô số người khác,” bà Sotomayor viết.
Tòa Bạch Ốc hoan nghênh phán quyết, đồng thời cam kết trong một tuyên bố rằng chính quyền sẽ “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bắt giữ và trục xuất di dân bất hợp pháp có hành vi phạm tội.”
Bà Karen Bass, thị trưởng Los Angeles, và ông Gavin Newsom, thống đốc California, hai thành viên đảng Dân Chủ, đồng loạt lên án phán quyết.
“Phán quyết này không chỉ là một hiểm họa, mà còn đi ngược lại các giá trị tại Hoa Kỳ và đe dọa tự do cá nhân tại Hoa Kỳ,” bà Bass nói trong một tuyên bố.
Ông Newsom cảnh cáo rằng “lực lượng cảnh sát tư nhân do Trump dẫn đầu nay được bật đèn xanh để bắt giữ các gia đình.”
Phán quyết này cũng bãi bỏ lệnh do Thẩm Phán Sơ Thẩm Maame E. Frimpong ban hành tại Los Angeles sau khi tuyên bố rằng có “một núi bằng cớ” cho thấy các chiến dịch đột kích là vi hiến.
Thẩm Phán Frimpong cho biết chiến dịch trấn áp nhập cư có thể vi phạm Tu Chính Án Thứ Tư theo Hiến Pháp, trong đó cấm chính phủ lục soát và bắt giữ vô lý.
Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện cho biết hành động của chính quyền có thể sẽ được các tòa án liên bang coi là hợp hiến. Dù phán quyết chỉ liên quan tới lệnh cấm tạm thời của Thẩm Phán Frimpong, nhưng các thẩm phán cũng chỉ ra cách thức giải quyết vụ kiện của tòa án nếu cần phải xem xét kháng cáo trong tương lai.
Các luật sư đại diện cho Bộ Nội An lập luận rằng lực lượng di trú đang thực hiện chiến dịch trấn áp nhập cư dựa trên tình trạng pháp lý của các cư dân tại Hoa Kỳ, chứ không phải màu da, chủng tộc hay sắc tộc.
Họ cũng cho rằng mệnh lệnh của Thẩm Phán Frimpong là sai quấy trong việc cấm đoán các chiến dịch của ICE.
Những người đứng sau vụ kiện phản đối các đợt đột kích “thực sự phẫn uất” trước quyết định của Tối Cao Pháp Viện.
Chính quyền Trump khởi sự chiến dịch rầm rộ nhằm trấn áp nhập cư tại Los Angeles từ Tháng Sáu, ngăn chặn và bắt giữ cư dân tại Home Depot cũng như các nơi làm việc khác, và lập tức vấp phải các cuộc biểu tình và làn sóng bất ổn dân sự.
Sau đó, ông Trump điều động gần 2,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia và 700 binh lính Thủy Quân Lục Chiến ứng phó mà không hề tham khảo ý kiến tiểu bang California. (TTHN) [qd]














































































































