Thursday, April 25, 2024

Tối Cao Pháp Viện xét vụ New Jersey đòi cho phép cá cược thể thao

WASHINGTON, DC (AP) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ đang xét một vụ kiện, có thể khiến việc cá cược thể thao trở nên dễ dàng hơn.

Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai lắng nghe luật sư trình bày về nỗ lực của tiểu bang New Jersey để cho các sòng bài và trường đua ngựa được đánh cá các bộ môn thể thao. Tiểu bang New Jersey đang thách đố một đạo luật liên bang, theo đó cấm các tiểu bang không được quyền cho phép cá cược thể thao. Nếu Tối Cao Pháp Viện xử cho tiểu bang thắng kiện, điều này có thể sẽ khiến 32 tiểu bang nhanh chóng cho phép cá cược thể thao, theo kết quả một cuộc thăm dò.

Vụ kiện này khiến tiểu bang New Jersey và một số tiểu bang khác đối đầu với bốn hiệp hội thể thao hàng đầu của Mỹ và phán quyết sẽ có ảnh hưởng rất lớn về tài chánh. Hiệp Hội Cá Cược Mỹ ước tính rằng người dân Mỹ nói chung mỗi năm chi khoảng $150 tỉ cho cá cược thể thao.

Trước tòa, các tổ chức NBA, NFL, NHL và Major League Baseball (MLB) đều phản đối không cho New Jersey mở rộng việc cá cược, nói rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự chính trực của các bộ môn thể thao.

Hơn một chục tiểu bang bày tỏ sự ủng hộ dành cho New Jersey, và cho rằng Quốc Hội Mỹ vượt quá quyền hạn khi vào năm 1992 thông qua đạo luật cấm các tiểu bang không được quyền cho phép cá cược thể thao. (V.Giang)

Tướng cao cấp Bắc Hàn bí mật thị sát vùng phân chia Nam – Bắc

MỚI CẬP NHẬT