Thursday, April 25, 2024

Tội thù ghét ở Los Angeles tăng 40% so với năm 2016

LOS ANGELES, California (NV) – Ủy Ban An Toàn Công Cộng của Los Angeles ra thống kê hôm Thứ Tư, 22 Tháng Giêng, cho thấy số tội thù ghét ở thành phố này tăng 40% so với năm 2016.

Theo đài KTLA, ủy ban này đưa ra thống kê tại cuộc họp hôm Thứ Tư và cho biết số tội thù ghét ở Los Angeles tăng 10.3% từ năm 2018 đến 2019.

Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết tại cuộc họp, số tội thù ghét của năm 2016 là 229 tội và tăng lên thành 322 trong năm 2019.

Cơ quan này cho hay số tội thù ghét tăng nhiều nhất là những tội nhắm vào cộng đồng người Hồi Giáo, tăng đến 150% từ năm 2018 đến 2019.

Số tội thù ghét nhắm vào cộng đồng gốc Do Thái tăng 65%, từ 43 tội trong năm 2018 đến 69 tội trong năm 2019.

Ngoài ra, Los Angeles có 68 tội thù ghét người gốc Phi Châu và 53 tội nhắm vào đàn ông đồng tính trong năm 2019.

Số tội nhắm vào người chuyển giới tính (transgender) của năm 2019 tăng gần gấp ba lần so với năm 2016, lên tổng cộng 21 tội.

Nghị Viên David Ryu của Los Angeles nói tại cuộc họp: “Chúng ta không thể coi thường thống kê này vì nhiều người thuộc nhiều tôn giáo, sắc dân và giới tính phải sợ hãi. Chúng ta cần có chi phí nhiều hơn và tăng cường an ninh cho những cộng đồng bị tấn công, cũng như phải năng động hơn trong việc ngăn chặn tội thù ghét.”

Giới chức trách của Sở Cảnh Sát Los Angeles cho hay thành phố thiếu chi phí từ tiểu bang và liên bang để ngăn chặn tội thù ghét. (TL)

MỚI CẬP NHẬT