Mai Phi Long/Người Việt
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden vào tối Thứ Ba, 7 Tháng Hai, đọc bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang hằng năm trong tình cảnh phải đối mặt với một Quốc Hội đầy chia rẽ và tình trạng lạm phát cao dai dẳng.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên ông Biden đối diện trước một Quốc Hội với đảng Cộng Hòa giữ quyền kiểm soát Hạ Viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười Một vừa qua.
Khác với năm 2022, Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) ngồi sau lưng Tổng Thống Biden, thay vì nữ Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California).
Vị trí của Phó Tổng Thống Kamala Harris, trong vai trò chủ tịch Thượng Viện, vẫn như năm 2022, ngồi kế chủ tịch Hạ Viện, sau lưng tổng thống.
Bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang
Tổng Thống Biden dành những lời đầu tiên chúc mừng tân Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) là người thâm niên nhất ở Thượng Viện, Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), người da màu lãnh đạo một chính đảng tại Quốc Hội đầu tiên trong lịch sử, và vinh danh nữ Dân Biểu Nancy Pelosi là một cựu chủ tịch Hạ Viện kiệt xuất.
Thay vì đưa ra các đề nghị chính sách hào nhoáng, Tổng Thống Biden bắt đầu bài diễn văn bằng cách đưa ra một đánh giá trấn an về tình trạng của quốc gia, tuyên bố rằng hai năm sau cuộc tấn công tòa nhà Quốc Hội, nền dân chủ của Mỹ “không bị khuất phục và không bị hủy phá.”
Ông Biden nói: “Câu chuyện của nước Mỹ là câu chuyện về sự tiến bộ và khả năng phục hồi,” đồng thời nhấn mạnh đến mức tạo việc làm kỷ lục trong nhiệm kỳ của mình khi đất nước vừa thoát khỏi đại dịch COVID-19.
Ông cũng chỉ ra những lĩnh vực mà lưỡng đảng đã đạt được tiến bộ trong hai năm đầu tiên tại nhiệm, bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng của các tiểu bang và sản xuất kỹ thuật cao.
Ông nhấn mạnh: “Không có lý do gì chúng ta không thể làm việc cùng nhau trong Quốc Hội mới này.”
“Quốc dân đã gửi cho chúng ta một thông điệp rõ ràng. Nếu đối đầu nhau chỉ vì mục đích đấu đá, tranh giành quyền lực vì hám quyền, xung đột lẫn nhau vì mâu thuẫn nội bộ, chẳng đưa chúng ta đến đâu cả,” tổng thống nhắn nhủ. “Và đó luôn là tầm nhìn của tôi đối với đất nước: Khôi phục linh hồn của quốc gia, xây dựng lại xương sống của nước Mỹ: Tầng lớp trung lưu để đoàn kết đất nước.”
“Chúng ta được người dân chọn đến đây để hoàn thành công việc cho đất nước!” Tổng Thống Biden tuyên bố.

Các công trình xây dựng cấp liên bang phải dùng sản phẩm tại Mỹ
Trong bài diễn văn, Tổng Thống Joe Biden công bố một tiêu chuẩn mới yêu cầu tất cả vật liệu xây dựng được sử dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng liên bang phải được sản xuất tại Mỹ.
“Gỗ, kính, drywall, cáp quang. Và dưới nhiệm kỳ của tôi, những con đường, cây cầu và đường cao tốc của Mỹ sẽ được sản xuất bằng các sản phẩm của Mỹ,” ông Biden khẳng định và tiếp tục giải thích với người dân Mỹ rằng kế hoạch kinh tế của ông là “đầu tư vào những nơi và những người đã bị lãng quên… Giữa những biến động kinh tế trong bốn thập niên qua, quá nhiều người đã bị bỏ lại phía sau và bị đối xử tệ bạc như thể họ vô hình. Có lẽ đó là quý vị, những người đang xem TV từ nhà.”
“Quý vị nhớ đến những công việc đã biến mất phải không? Những người đang ở nhà xem bài diễn văn hôm nay trên truyền hình nhớ đến những công việc đó. Bạn tự hỏi liệu có còn tồn tại một con đường nào để con cái của chúng ta tiến vào tương lai mà không phải dọn đi kiếm việc làm ở những nơi xa xôi hay không? Tôi hiểu ý của quý vị? Đó là lý do tại sao chúng ta ‘đang xây dựng một nền kinh tế mà không một ai bị bỏ lại phía sau,’” tổng thống nhắn với người Mỹ.
Kêu gọi Cộng Hòa ủng hộ Luật Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng
Sau khi nhấn mạnh tiến độ đã đạt được để tài trợ cho các dự án trên khắp đất nước thông qua Luật Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng, tổng thống chỉ trích các đảng viên Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại dự luật nhưng vẫn tiếp tục yêu cầu tài trợ cho các dự án của họ thông qua các điều khoản của luật.
“Tôi muốn cám ơn những người bạn Cộng Hòa của tôi đã bỏ phiếu cho luật và những người bạn Cộng Hòa của tôi đã bỏ phiếu chống lại. Nhưng tôi vẫn được yêu cầu tài trợ cho các dự án ở các địa hạt của những người bỏ phiếu chống lại,” ông Biden nói.
“Nhưng xin đừng lo lắng. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ. Chúng tôi sẽ tài trợ cho những dự án của quý vị. Và tôi sẽ gặp quý vị tại các buổi lễ khởi công xây dựng công trình đó,” tổng thống khẳng định.

Khách mời
Trong số khách mời của Tòa Bạch Ốc, ngồi cùng khu vực với Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden là gia đình của ông Tyre Nichols, người bị cảnh sát Memphis, Tennessee, đánh thiệt mạng hồi tháng trước, và cha mẹ của bé gái 3 tuổi mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo.
Ngoài ra còn có sự có mặt của ca sĩ Bono của ban nhạc U2 danh tiếng, người có công trong việc chiến đấu chống lại bệnh HIV/AIDS, và ông Brandon Tsay, một chuyên viên lập trình 26 tuổi, người được vinh danh là anh hùng khi tay không tước súng hung thủ gây thảm sát bắn chết 11 người ở tại thành phố Monterey Park, California, vào tối Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, ngay đúng vào đêm Giao Thừa Xuân Quý Mão 2023.
Một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ đưa người thân của những người Mỹ gốc Châu Phi bị chết dưới tay cảnh sát.
Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy mời ông Enes Kanter Freedom, cựu cầu thủ NBA, người trước đây mang tên Enes Kanter và đã đổi tên như trên sau khi trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2021. Cầu thủ này trưởng thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng từng lên tiếng chỉ trích ông Tayyip Erdoğan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, và hiện tại có một khoản tiền thưởng được treo giá $500,000 đổi lấy sinh mạng của ông tại quê hương.
Vinh danh cha mẹ Tyre Nichols và cải tổ hệ thống cảnh sát
Tổng Thống Biden vinh danh mẹ và cha dượng của ông Tire Nichols, bà RowVaughn Wells và ông Rodney Wells, những người nằm trong số những vị khách của đệ nhất phu nhân tại bài phát biểu Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống Biden. Họ đã đứng lên và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Ông Tyre Nichols là người đàn ông da màu, 29 tuổi, qua đời sau khi bị cảnh sát đánh đập ở Memphis vào tháng trước.
Tổng thống tiếp tục kêu gọi cải cách hệ thống cảnh sát và khơi lại cuộc đối thoại quốc gia về công lý trong việc trị an.
Ông Biden đã tiếp các thành viên của nhóm dân biểu gốc Châu Phi tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước để thảo luận về cải cách hệ thống cảnh sát, vấn đề đã nhiều lần bị đình trệ tại Quốc Hội.
Tổng Thống Biden thừa nhận về việc hành xử trong vấn đề an ninh trật tự khác nhau tùy theo ranh giới chủng tộc ở Mỹ, thừa nhận rằng chính ông cũng chưa bao giờ phải có một cuộc nói chuyện “hành xử ra sao khi gặp cảnh sát” mà nhiều gia đình người da màu phải dạy dỗ con cái họ
“Nếu một cảnh sát chặn con lại, hãy bật đèn bên trong xe. Đừng với tay lấy bằng lái. Hãy đặt tay lên tay lái,” tổng thống mô tả. “Hãy tưởng tượng tất cả quý vị ở đây phải lo lắng như vậy mỗi khi con bạn lên xe hơi rời nhà đi.”
Ông nhấn mạnh: “Sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật là một khế ước xã hội mà tất cả chúng ta có ở đất nước Mỹ.”
Tổng thống dành lời ngợi khen những nhân viên công lực gương mẫu: “Chúng ta thừa biết có những cảnh sát đặt tính mạng của họ hằng ngày và hằng đêm để giữ gìn an ninh. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã yêu cầu họ trong làm quá nhiều trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi biết hầu hết cảnh sát và gia đình họ là những người tốt, đứng đắn, đáng kính. Đại đa số họ là những người như vậy.”

Ủng hộ Ukraine, đoàn kết NATO, lãnh đạo thế giới chống tham vọng của Putin
Tổng Thống Biden cám ơn người Mỹ đã đồng lòng ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Nga.
Washington đã yểm trợ cho Kiev hơn $29 tỷ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và Tổng Thống Biden đã công bố đợt quân viện mới nhất trị giá hơn $2.17 tỷ hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Hai, lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn tầm xa.
Tháng trước, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M-1 Abrams tối tân, một quyết định được đưa ra trong sự phối hợp với các nước Châu Âu cung cấp xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Đây là sự đảo ngược quan điểm “lằn ranh đỏ” mà trước đây của Mỹ và các nước Tây phương khác, như Đức, đề ra để không làm leo thang chiến tranh nguyên tử.
Xe tăng là chiến cụ mới mạnh mẽ, cho phép Ukraine tấn công và chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ.
Tổng Thống Biden nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga khi cuộc chiến sắp tròn một năm.
“Cùng nhau đoàn kết, chúng tôi đã làm điều mà nước Mỹ luôn làm hết sức mình, đó là lãnh đạo. Chúng ta đã đoàn kết khối NATO. Chúng ta đã xây dựng một liên minh toàn cầu. Chúng ta đã chống lại sự xâm lược của Putin [tổng thống Nga]. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Ukraine. Tối nay, một lần nữa, có sự tham gia của đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Bà không những chỉ đại diện cho quốc gia của mình mà còn đại diện cho lòng dũng cảm của dân tộc bà.”
Bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống Joe Biden kéo dài khoảng 1 tiếng 13 phút. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































































































