Friday, March 29, 2024

Tổng Tham Mưu Trưởng Milley: ‘Quân đội chỉ trung thành với Hiến Pháp’

WASHINGTON, DC (NV) – Những lời của vị tướng tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ mang một âm hưởng quen thuộc, nhưng  được thốt ra giữa một tuần lễ hỗn loạn ở Bộ Quốc Phòng, khiến càng thêm đặc biệt, thấm thía, theo nhật báo Washington Post.

“Quân đội Mỹ không thề trung thành với một ông vua hay nữ hoàng, một bạo chúa hay một nhà độc tài. Chúng ta không thề trung thành với bất kỳ cá nhân nào,” Đại Tướng Mark Milley, tuyên bố vào hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Một.

Đại Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng liên quân. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

“Quân đội giữ lời thề trung thành và bảo vệ Hiến Pháp. Mỗi quân nhân phải bảo vệ văn bản nền tảng tối thiêng liêng đó cho dù phải hy sinh cá nhân mình,” lời vị tướng khẳng định.

Vị tổng tham mưu trưởng nói những lời trên vào giữa thời điểm mà Tổng Thống Donald Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper và cất nhắc ba người thân tín của mình vào những vị trí hàng đầu tại Ngũ Giác Đài.

Sự thay đổi đột ngột trên, ông Trump thực hiện trước hai tháng cuối cùng còn tại nhiệm, làm dấy lên sự lo ngại về vai trò phi chính trị của quân đội Hoa Kỳ.

Lời nhắc nhở quân đội trung thành với Hiến Pháp vang lên khi Tướng Milley đứng tại một viện bảo tàng quân sự cùng với sự hiện diện của ông Christopher Miller, người vừa được tổng thống đưa vào giữ chức quyền bộ trưởng Quốc Phòng.

Đặc biệt, ngay vào thời điểm ông Trump từ khước không chấp nhận thua cuộc bầu cử, thông điệp của vị tổng tham mưu trưởng khẳng định: Nghĩa vụ của quân đội Hoa Kỳ là bảo vệ nền Dân Chủ của đất nước, không phải là một con chốt trong các ngón đòn chính trị.

Chưa rõ vì sao Tổng Thống Trump thay đổi nhân sự tại Bộ Quốc Phòng vào thời điểm cuối cùng của nhiệm kỳ nhưng lại dấy lên nhiều quan ngại.

Vì sao đến thời điểm vô cùng quan trọng như thế này ông chỉ nghĩ đến việc loại bỏ những người mà ông khó chịu vì bất đồng quan điểm, nhưng chẳng lẽ tình hình an ninh và ổn định của quốc gia và quân đội vào thời điểm hậu bầu cử không quan trọng hơn những ý muốn cá nhân của riêng ông?

Và chỉ còn hai tháng nữa là hết nhiệm kỳ, liệu có một chính sách bất ngờ nào nữa sẽ được thành hình qua việc đổi người vào phút cuối này?

Hay là, giả sử tình huống tệ hại nhất, liệu rằng khi đặt người thân tín vào vị trí lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, ông Trump muốn dùng quân đội để giúp mình kéo dài quyền lực sau ngày 20 Tháng Giêng, khi nhiệm kỳ mãn hạn?

Tổng Tham Mưu Trưởng Milley đã chặn đứng tình huống xấu nhất, khi tuyên bố với Quốc Hội cách đây không lâu rằng: “Nếu xảy ra tình trạng kiện cáo kết quả bầu cử, theo Hiến Pháp thì Tòa Án và Quốc Hội được giao vai trò giải quyết chứ không phải là quân đội.”

Trong những sự kiện quân sự gần đây, Đại Tướng Milley luôn nhắc nhở và kêu gọi các quân nhân phải giữ lời thề bảo vệ Hiến Pháp.

Bộ Quốc Phòng và quân đội Hoa Kỳ có truyền thống và hoạt động trên nền tảng chính phủ dân sự kiểm soát theo thể chế Dân Chủ. Thành viên Hội Đồng Liên Quân là những tướng lãnh quyền uy với bề dày kinh nghiệm làm cố vấn cho nhà lãnh đạo quốc gia và được chuẩn bị những kế sách hợp hiến để đối đầu với mọi tình hình gây bất ổn cho an ninh quốc gia. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT