Friday, April 19, 2024

TT Trump: ‘Bắc Hàn vẫn là mối đe dọa trầm trọng đối với Mỹ’

WASHINGTON, D.C. (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ngày 22 Tháng Sáu có quyết định duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế Bắc Hàn, gồm cả việc phong tỏa các tài sản liên quan đến chế độ Bình Nhưỡng ở Mỹ, lấy lý do Bắc Hàn là “mối đe dọa bất thường và trầm trọng” cho Mỹ.

Tuyên bố chính thức này được chuyển đến Quốc Hội dù ông Trump hồi đầu tháng nhận định lạc quan rằng cuộc họp thượng đỉnh của ông với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un ở Singapore sẽ chấm dứt mối đe dọa nguyên tử, theo bản tin của tờ Washington Post.

Hôm 13 Tháng Sáu, một ngày sau khi có cuộc họp ở Singapore, ông Trump gửi tweet nói người dân Mỹ “Có thể ngủ ngon tối nay!”
Các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ được duy trì thêm một năm nữa theo sắc lệnh ông Trump ký ban hành hôm Thứ Sáu.

Lệnh này giữ nguyên các biện pháp được đưa ra cách đây cả một thập niên, từ thời Tổng Thống George W. Bush và sau đó được mở rộng dưới thời Tổng Thống Obama và Tổng Thống Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT