Friday, March 29, 2024

TT Trump đến Kenosha, gọi bạo động là ‘khủng bố nội địa’

KENOSHA, Wisconsin (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín, tới thành phố Kenosha ở Wisconsin, nơi mới nhất bùng ra các cuộc biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc, để tỏ thái độ ủng hộ nhân viên công lực, gọi bạo động ở nơi này là “khủng bố nội địa.”

Tổng Thống Trump tuyên bố hành vi bạo động là “chống nước Mỹ.” Ông không đề cập gì tới ông Jacob Blake, người bị cảnh sát nơi này bắn mấy phát súng vào lưng, khiến nay bị liệt nửa thân mình.

Tổng Thống Donald Trump đến thăm nơi bị đốt phá ở Kenosha, Wisconsin. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Trong chuyến viếng thăm Kenosha, Tổng Thống Trump gặp các chủ nhân các cửa tiệm bị đốt phá, đổ lỗi cho bạo động là do phía đảng Dân Chủ, quy trách nhiệm cho các giới chức lãnh đạo ở Kenosha và Wisconsin, trong lúc tiếp tục đưa ra những tiên đoán ghê gớm về những gì có thể xảy ra cho nước Mỹ nếu phía Dân Chủ giành được Tòa Bạch Ốc.

“Đây không phải là hành động phản kháng ôn hòa nhưng thật ra là khủng bố nội địa,” theo lời ông Trump.

Tổng Thống Trump cũng lên án phía Dân Chủ là không nhanh chóng chấp nhận đề nghị của ông là đưa lực lượng an ninh liên bang đến nơi này.

Biểu tình phản đối bùng ra từ ngày 23 Tháng Tám, sau khi ông Blake bị cảnh sát bắn bảy phát đạn vào lưng, lúc ông này đang bước vào trong xe.

Các cuộc biểu tình tập trung vào một khu vực nhỏ ở Kenosha. Trong ba đêm đầu tiên có hơn 30 nơi bị đốt, tình hình từ đó đến nay đã yên tĩnh hơn.

Tổng Thống Donald Trump gặp chủ nhân một nơi bi đốt phá. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Đoàn xe của Tổng Thống Trump đi ngang qua nhiều người biểu tình, cả ủng hộ ông lẫn chống đối ông. Một lực lượng cảnh sát hùng hậu được bố trí để bảo vệ cho tổng thống, cùng với mấy xe bọc thép, chặn một số đường trong thành phố, để giữ không cho người tò mò tới gần khi đoàn xe chạy ngang.

Tổ chức NAACP của người da đen hôm Thứ Ba nói rằng cả hai ứng cử viên tổng thống, ông Trump và ông Biden, đều không nên đến Kenosha trong lúc tình hình nơi đây đang căng thẳng.

Phía ông Biden đã dự trù đến Kenosha nhưng chưa cho biết chi tiết. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT