Tuesday, April 23, 2024

TT Trump họp tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cải cách

NEW YORK, New York (AP) – Tổng Thống Donald Trump, lần đầu tiên xuất hiện tại Liên Hiệp Quốc, trong cuộc họp của ủy ban cải cách tổ chức này, hôm Thứ Hai kêu gọi 193 quốc gia thành viên hãy giảm bớt tình trạng hành chánh quan liêu để có thể giảm chi, trong khi định nghĩa rõ ràng nhiệm vụ của mình trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, trong khi chỉ trích Liên Hiệp Quốc, ông Trump cũng cho hay Mỹ sẽ hết lòng cộng tác với tổ chức này, nhằm giúp Liên Hiệp Quốc trở thành một “sức mạnh hiệu quả hơn” cho hòa bình trên khắp thế giới.

“Trong những năm gần đây, Liên Hiệp Quốc không đạt được hết khả năng của mình do tình trạng hành chánh quan liêu và điều hành yếu kém,” ông Trump cho hay.

Tổng Thống Trump, người từng mạnh mẽ chỉ trích Liên Hiệp Quốc trong thời gian tranh cử do ngân sách tăng vọt, nói rằng “chúng tôi không thấy có được kết quả tương xứng với mức đầu tư.”

Hôm Thứ Ba tuần này, Tổng Thống Donald Trump lần đầu tiên sẽ đọc bài diễn văn trước các nguyên thủ quốc gia trong cuộc họp của Đại Hội Đồng LHQ.

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Liên Hiệp Quốc, phản ánh vai trò của quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ trả 25% cho quỹ điều hành thường niên của LHQ và khoảng 28% cho quỹ duy trì lực lượng bảo vệ hòa bình LHQ. (V.Giang)

Hải quân Mỹ giải nhiệm hai chỉ huy cao cấp sau các tai nạn biển ở Á Châu

MỚI CẬP NHẬT