HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Joe Biden mở đầu chuyến viếng thăm Việt Nam hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Chín, đất nước đang tìm cách gia tăng giao thương với Hoa Kỳ – một tín hiệu cho thấy sự cạnh tranh với Trung Quốc đang tái định hình các mối bang giao khắp Á Châu, AP loan tin.
Tổng Thống tỏ ra tự hào khi Việt Nam đang nâng tầm vóc Hoa Kỳ lên vị thế đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc và Nga là các quốc gia mà Việt Nam đã chỉ rõ sự mở rộng này. Hành động trao cho Hoa Kỳ vị thế tương tự, thể hiện Việt Nam muốn rào đón mối bang giao hữu nghị khi Hoa Kỳ và Âu Châu tìm kiếm đối tác thay thế các hãng xưởng Trung Quốc.

Biden cho biết hồi tháng trước trong một buổi gây quỹ tại thành phố Salt Lake City, rằng Việt Nam không muốn làm đồng minh quân sự với Hoa Kỳ, “nhưng họ muốn bang giao vì họ muốn cho Trung Quốc thấy rằng họ không hề đơn độc” và có thể tự do chọn lựa đối tác. Tổng Thống quyết định lên đường viếng thăm Việt Nam trong chuyến công du tới Ấn Độ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G20, kết thúc vào Chủ Nhật.
Chiếc Air Force One đáp xuống phi trường Nội Bài, ngoại ô Hà Nội, lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật.
Tháp tùng Tổng Thống Biden có các viên chức cấp cao như Ngoại Trưởng Antony Blinken, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan, Đặc Sứ về Khí Hậu của Tổng Thống John Kerry và Thứ Trưởng Daniel Kritenbrink…
Ra đón phái đoàn, phía Việt Nam có Ủy Viên Trung Ương Đảng CSVN, Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Lê Hoài Trung; Thứ Trưởng Ngoại Giao Hà Kim Ngọc; Chủ Tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại Sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Cục Trưởng Lễ Tân Nhà Nước Nguyễn Việt Dũng.
Sau các nghi lễ và trao đổi ngắn với Đại Sứ Mỹ Marc E. Knapper tại Hà Nội, Tổng Thống Biden cùng đoàn tùy tùng lên xe đến dự lễ chào đón chính thức tại Phủ Chủ Tịch.
Lễ đón chính thức Tổng Thống Biden được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, do Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hai nhà lãnh đạo sau đó bước lên bục làm lễ chào cờ, VNExpress tường thuật.
Dự lễ về phía Việt Nam có Phó Chủ Tịch Thường Trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn; Đại Tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công An; Đại Tướng Phan Văn Giang, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng; Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái; Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Lê Hoài Trung; Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn…
Kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy thoái và với việc Chủ Tịch họ Tập củng cố ngai chính trị, Biden nhận thấy tiềm lực đưa nhiều quốc gia hơn – trong đó có Việt Nam và Campuchia – vào quỹ đạo của Hoa Kỳ.
Jon Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia của Biden, cho biết vị thế Hoa Kỳ được nâng cao thể hiện Việt Nam muốn nâng mức độ hợp tác quốc tế lên mức cao nhất.
Finer nhấn mạnh chặng đường kéo dài năm mươi năm trong mối bang giao Mỹ-Việt, từ xung đột trong Cuộc Chiến Tranh Việt Nam cho tới bình thường hóa bang giao và vị thế của Việt Nam với tư cách là đối tác giao thương hàng đầu có chung mối lo ngại với Hoa Thịnh Đốn về Biển Đông.
Giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng tốc kể từ năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn đó những giới hạn về triển vọng nếu không có tiến bộ về hạ tầng cơ sở, kỹ thuật của nhân công và chính sách quản trị. Gia tăng thương mại không đồng nghĩa với kinh tế Việt Nam sẽ vào quỹ đạo đi lên.
Bộ Trưởng Thương Mại Gina Raimondo các vị CEO mà bà đã trao đổi đều đánh giá cao Việt Nam là nơi có chuỗi cung ứng đa dạng, nhưng trước đại dịch cho thấy sự lệ thuộc vào Trung Quốc là quá nhiều. Raimondo đã cố gắng mở rộng các chuỗi cung ứng đó thông qua Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sáng kiến được Biden khai triển vào năm ngoái.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã suy giảm trong ba tháng đầu năm 2023. Các đơn vị xuất cảng đã đối diện với chi phí cao và nhu cầu giảm do lạm phát toàn cầu leo thang, làm tổn hại thị trường hàng hóa tiêu thụ.
Tuy nhiên, nhập cảng hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ đã tăng gần gấp đôi tính từ năm 2019 lên $127 tỷ mỗi năm, theo Cơ Quan Thống Kê Dân Số. Với dân số 100 triệu người, thật khó để Việt Nam có thể đứng ngang hàng với quy mô sản xuất của Trung Quốc. Năm 2022, lúc đó dân số đại lục là 1.4 tỷ dân, đã xuất cảng sang Hoa Kỳ nhiều gấp bốn lần khối lượng hàng hóa của Việt Nam.
Cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan đã nhìn thấy tiềm năng mở rộng bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi một trong những viên chức hàng đầu, Lê Hoài Trung, đã viếng thăm Washington vào ngày 29 Tháng Sáu. (TTHN)

















































































