Thursday, March 28, 2024

TT Trump lên án các nhóm kỳ thị gây bạo động ở Charlottesville

WASHINGTON, DC (AP) – Dưới áp lực nặng nề từ nhiều hướng, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai lên án tình trạng bạo động, nêu tên các nhóm kỳ thị chủng tộc, tuyên bố rằng “kỳ thị chủng tộc là xấu xa”—một lời tuyên bố mạnh mẽ hơn nhiều so với điều ông nói ra sau khi có các cuộc bạo động hồi cuối tuần qua ở thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia.

Việc ông Trump thoạt đầu hôm Thứ Bảy không trực tiếp lên án các nhóm kỳ thị chủng tộc mà chỉ than phiền về hành vi bạo động “từ nhiều phía”, khiến ông gặp phải chỉ trích từ cả phía Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.

Lần này ông Trump gọi đích danh thành phần KKK, Tân Quốc Xã và  da trắng thượng đẳng tham dự vào cuộc bạo động là “tội phạm và côn đồ” trong lời phát biểu soạn sẵn được đọc tại Tòa Bạch Ốc.

“Kỳ thị chủng tộc là xấu xa,” ông Trump nói, gọi các nhóm kỳ thị này là điều tệ hại đối với những gì mà người dân Mỹ quý trọng.

“Những kẻ khuyến khích bạo lực dưới danh nghĩa của sự kỳ thị vi phạm đến những giá trị cốt lõi của nước Mỹ,” ông nói và cũng kêu gọi đoàn kết.

Trước đó, vào sáng sớm ngày Thứ Hai, Tổng Giám Đốc Kenneth Frazier của Merck, công ty dược phẩm lớn hàng thứ ba ở Mỹ, cho hay ông rút khỏi Hội Đồng Các Công Ty Sản Xuất Mỹ, cố vấn cho Tổng Thống Trump, lấy lý do là phải có thái độ chống lại tinh thần không khoan dung cũng như quá khích.

Ông Trump hầu như ngay lập tức đáp trả Tổng Giám Đốc Kenneth Frazier của công ty Merck, nói rằng nay ông Frazier sẽ “có thêm thời giờ để bóc lột bằng cách hạ giá thuốc”. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT