Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Trump: ‘Vô cùng kính trọng’ người dân Phi Châu

DAVOS, Thụy Sĩ (NV) – Tổng Thống Donald Trump tuần qua gửi một lá thư cho các nhà lãnh đạo ở Phi Châu, cho hay ông “vô cùng kính trọng” (nguyên văn là ‘deeply respect’) người dân lục địa này, đồng thời cũng nói thêm rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ viếng thăm Phi Châu trong Tháng Ba năm nay.

Bức thư đề ngày Thứ Năm tuần qua và được gửi trước khi có hội nghị thượng đỉnh Liên Phi (African Union AU) diễn ra cuối tuần qua tại Ethiopia.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng hệ thống truyền hình NBC và tờ Wall Street Journal ở trong số các cơ quan truyền thông có bản sao của lá thư này.

Khối Liên Phi, với 55 quốc gia thành viên, trong thời gian qua đã chỉ trích các phát biểu do ông Trump đưa ra tại cuộc họp hôm 11 Tháng Giêng ở Tòa Bạch Ốc, với các thượng nghị sĩ  và liên quan đến vấn đề di trú.

Có một số nguồn tin cho hay ông Trump liên tục đặt câu hỏi là tại sao người dân ở các quốc gia “hố xí” này (gồm Haiti, El Salvador và các quốc gia Phi Châu) lại được cho đến Mỹ.

Tổng Thống Trump nói ông không dùng từ ngữ này. Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ, Illinois) nói rằng tổng thống liên tục dùng từ ngữ này khi nói về các quốc gia Phi Châu, theo bản tin UPI.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng nước Mỹ vô cùng kính trọng người dân Phi Châu, và tôi nhất quyết giữ vững lập trường có mối quan hệ chặt chẽ và tôn kính với các quốc gia Phi Châu,” ông Trump cho hay.

Tổng Thống Trump chúc các nhà lãnh đạo AU có cuộc họp thượng đỉnh thành công và cho hay ông trông đợi có cơ hội đón tiếp họ tại Tòa Bạch Ốc.

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Trump họp với Tổng Thống Rwanda và cũng là tân chủ tịch AU, ông Paul Kagame, tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Heather Nauert, cho hay chi tiết về chuyến đi của ông Tillerson hiện chưa được sắp xếp xong. (V.Giang)

Lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 60 được tổ chức ở New York

MỚI CẬP NHẬT