Friday, April 19, 2024

Trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ xuống thấp nhất từ 43 năm

WASHINGTON, DC (NV) – Con số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã xuống mức thấp nhất từ 43 năm nay, cho thấy thị trường lao động nhanh chóng cải thiện và có thể khiến Ngân Hàng Trung Ương (Fed) có lý do để tăng lãi suất trong tháng tới.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay bản báo cáo do Bộ Lao Ðộng Mỹ đưa ra vào sáng Thứ Năm tại Washington, DC nói rằng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã giảm 19,000, xuống còn 235,000 cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 12 Tháng Mười Một, con số thấp nhất kể từ Tháng Mười Một, 1973.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần liên tục ở dưới mức 300,000, một mức độ được coi là chỉ dấu của thị trường lao động tốt đẹp, trong suốt 89 tuần qua, theo Reuters.

Ðây là thời gian lâu nhất kể từ năm 1970, khi thị trường lao động vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với hiện nay.

Các kinh tế gia được Reuters thăm dò trước đó cho hay họ ước tính là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng tới 257,000.

Tuy nhiên, một số kinh tế gia cho hay con số của tuần qua bao gồm cả thời gian nghỉ lễ Lao Ðộng và thường xuống thấp trong những tuần có ngày nghỉ lễ.

Mời độc giả xem video: Hơn 300,000 người ghi danh Obamacare sau khi Trump đắc cử

Một chỉ dấu khác có thể chứng minh cho điều này là con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, cho thấy chỉ có sự sút giảm 6,500 trong tuần qua, xuống còn 253,500. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT