Thursday, March 28, 2024

Trù ẻo ai dự vận động tranh cử không đeo khẩu trang, một giáo sư bị ‘treo giò’

HUNTINGTON, West Virginia (NV) – Một giáo sư đại học ở tiểu bang West Virginia bị cho ngưng dạy vì nói bà “hy vọng”những người, không chịu đeo khẩu trang, tham gia những cuộc vận động chính trị tranh cử, bị nhiễm COVID-19 rồi chết đi cho xong.

Các video clip truyền trên mạng xã hội nhận diện đó là Giáo Sư Jennifer Mosher, dạy học tại trường đại học Marshall University ở thành phố Huntington, West Virginia.

Cổng trường đại học Marshall University, thành phố Huntington, West Virginia. (Hình: Google Map)

“Đeo khẩu trang là việc nghiêm trọng,” bà Mosher bắt đầu nói trước khi nhắc đến một “người nào đó” tổ chức những cuộc vận động tranh cử tại địa điểm không gian kín nhưng người tham dự lại không đeo khẩu trang.

“Tôi hy vọng là họ bị lây hết và chết đi cho rồi,” bà nói và còn nhắc đến là trước đó có nói với vài người rằng: “Tôi mong cho đám người này chết hết trước ngày bầu cử” và đây là “hy vọng duy nhất mà tôi để dành trong lòng.”

Bà Mosher không nhắc đến Tổng Thống Donald Trump hoặc người ủng hộ ông trong đoạn video, nhưng lại nhắc đến họ trong những đoạn video clip khác.

Trường đại học nơi bà Mosher giảng dạy gởi ra thông báo cho biết một vị giáo sư đưa những tuyên bố chính trị “quá mức” đã được cho tạm nghỉ chờ điều tra.

Tiến Sĩ Jerome A. Gilbert, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Marshall University, tuyên bố rằng ông ghê tởm “hành động của những cá nhân phun ra sự thù ghét, không khoan dung và kém văn minh.”

“Trường Marshall University sẽ không khoan thứ những nhân viên dùng lớp học hay những diễn đàn khác để truyền bá sự thù ghét đến từng cá nhân hay trù ẻo người khác vì bất đồng quan điểm chính trị,” lời Tiến Sĩ Gilbert. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT