Thursday, April 25, 2024

Trump âm thầm rút khỏi HĐQT Trump Media trước khi bị SEC tống trát triệu tập

MANHATTAN, New York (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump âm thầm rời khỏi hội đồng quản trị công ty truyền thông xã hội của ông chỉ vài tuần trước khi Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) và một bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan tống đạt trát hầu tòa, theo trang tin Insider loan hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy.

Ông Trump, từng đứng vai trò chủ tịch của tập đoàn Trump Media and Technology Group (TMTG), là một trong sáu thành viên rút khỏi hội đồng quản trị, theo hồ sơ ngày 8 Tháng Sáu nộp cho chính phủ tiểu bang Florida.

Hồ sơ tại Florida cho thấy cựu Tổng Thống Donald Trump âm thầm rút khỏi hội đồng quản trị công ty mạng xã hội của ông trước khi SEC tống đạt trát triệu tập. (Hình: Chet Strange/Getty Images)

Ông Donald Trump Jr, con trai trưởng của ông Trump, cũng rời hội đồng quản trị, cùng với bốn người khác là Wes Moss, Kashyap Patel, Andrew Northwall, và Scott Glabe.

Điều đáng nói là trang mạng Truth Social, trực thuộc TMTG, dự định trở thành một trang mạng xã hội thay thế cho Twitter, mới hôm Thứ Năm lại tung một tuyên bố phủ nhận việc ông Trump rời khỏi hội đồng quản trị. 

Nhưng trên thực tế, qua tiết lộ mới, chính ông Trump và người con trai trưởng đã âm thầm rút khỏi hội đồng quản trị công ty hơn một tháng trước.

Phát ngôn viên của TMTG hiện chưa trả lời các câu hỏi của truyền thông để làm rõ việc nộp hồ sơ thay đổi nhân sự công ty với chính phủ tiểu bang Florida.

Trên trang web nói về “Hội Đồng Quản Trị” của TMTG xuất hiện “trống không” vào chiều Thứ Năm. 

SEC tống đạt trát tòa cho TMTG vào ngày 27 Tháng Sáu. 

Ba ngày sau, một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan đưa trát đòi hầu tòa cho công ty. 

Trát đòi hầu tòa đưa ra thường có nghĩa là một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Các trát đòi hầu tòa dường như có liên quan đến đề xuất hợp nhất giữa TMTG và Digital World Acquisition Corp (DWAC). 

DWAC hôm Thứ Sáu cho biết họ có liên quan đến với một cuộc điều tra hình sự cấp liên bang.

Đại Bồi Thẩm Liên Bang tại New York tống đạt trát đòi các thành viên của hội đồng quản trị DWAC ra để chất vấn. Đây là công ty vỏ bọc làm “bệ phóng” ra thị trường đại chúng cho Truth Social, trang mạng xã hội của cựu Tổng Thống Donald Trump.

Trát đòi này liên quan đến vụ điều tra về kế hoạch bán cổ phiếu TMTG, thành lập Tháng Mười, 2021, của ông Trump ra thị trường. Truth Media là sản phẩm thuộc sở hữu của TMTG.

Đại Bồi Thẩm Đoàn Liên Bang là thực thể chính quyền thứ ba tiến hành điều tra thương vụ “công ty bệ phóng” (SPAC) giữa DWAC và TMTG, sau khi SEC và Cơ Quan Quản Trị Kỹ Nghệ Tài Chánh (FIRA) mở các cuộc điều tra riêng rẽ.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) là thuật ngữ dành cho một công ty “vỏ bọc,” đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, trở thành “bệ phóng” cho một công ty tư nhân được bán cổ phiếu cho công chúng mà không qua các thủ tục khởi sự truyền thống.

Ngoài ra, thuật ngữ công ty “Ngân Phiếu Trắng” (Blank Check Company) còn được dùng cho SPAC, vì những nhà đầu tư mua cổ phiếu SPAC không biết đến cuối cùng họ sẽ có trong tay doanh nghiệp gì. 

DWAC thu được nhiều tiền mặt ngay sau khi công bố, nhưng giá cổ phiếu giảm xuống nhanh chóng kể từ khi ứng dụng ra mắt công chúng. (MPL) [đ.d.]

 

MỚI CẬP NHẬT