Thursday, May 9, 2024

Trump bị phạt $5,000 vì vi phạm ‘lệnh cấm bàn tán’ vụ New York

MANHATTAN, New York (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump bị tòa phạt $5,000 hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, vì vi phạm “lệnh cấm bàn tán” (gag order) trong vụ xét xử ông về tội làm ăn gian lận ở New York, theo báo mạng Axios.

Ông Arthur Engoron, chánh án giám sát vụ xét xử này, không buộc tội ông Trump khinh thường tòa như đã dọa trước đó cùng ngày, nhưng cảnh cáo “nếu còn vi phạm, dù cố ý hay không,” ông Trump cũng có thể bị tù hoặc phạt tiền nặng hơn.

Cựu Tổng Thống Donald Trump phát biểu trong giờ nghỉ trưa phiên tòa dân sự xét xử ông tội làm ăn gian lận ở thành phố New York hôm 18 Tháng Mười. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)

Trước khi công bố quyết định phạt $5,000, Chánh Án Engoron cho hay bài viết công kích thư ký luật pháp của ông vẫn còn trên trang Truth Social của ban tranh cử cựu Tổng Thống Trump hơn hai tuần, mặc dù trong Tháng Mười, tòa đã ra lệnh gỡ bài này.

“Theo tôi biết, bài viết đó chưa được gỡ bỏ khỏi trang web,” Chánh Án Engoron tuyên bố ở tòa hôm Thứ Sáu, theo CNN. Ông cho biết thêm rằng bài viết đó chỉ được gỡ sau khi tòa gửi email cho nhóm luật sư cựu Tổng Thống Trump cuối hôm Thứ Năm.

“Tôi sẽ cho bị cáo cơ hội giải thích tại sao vi phạm ‘lệnh cấm bàn tán’ trắng trợn như vậy lại không bị trừng phạt nặng, như phạt tiền… và/hoặc có thể bỏ tù,” ông Engoron nói.

Luật sư cựu Tổng Thống Trump xin lỗi và cho hay họ chỉ “vô ý” vi phạm.

Tuần này, cựu Tổng Thống Trump trở lại tòa Manhattan ở New York. Năm ngoái, bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, nộp đơn kiện ông Trump cùng gia đình tội làm ăn gian lận, đòi bồi thường $250 triệu.

Hiện tại, cựu Tổng Thống Trump bị truy tố tổng cộng 91 tội hình sự trong bốn vụ án, cả cấp liên bang lẫn tiểu bang. Thời gian qua, ông dùng những vụ này làm chủ đề chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.

Ông Trump cũng đang chịu “lệnh cấm bàn tán” liên quan tới vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.

Lệnh này cấm “các bên liên quan,” gồm ông Trump, công khai nói bất kỳ điều gì nhắm tới công tố viên đặc biệt, nhân viên của công tố viên đặc biệt, nhân chứng hoặc nhân viên tòa án. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT