ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Đài Loan hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười, tiếp nhận hai chiến đấu cơ F-16V Block 70 đầu tiên trong tổng số 66 chiếc đặt mua từ Mỹ, một bước quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân giữa lúc Đài Bắc phải đối phó với áp lực quân sự ngày càng thường xuyên từ Trung Quốc.
Hai chiến đấu cơ bay qua Hawaii và Guam trước khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Chihhang tại Taitung, trên bờ biển phía đông Đài Loan. Ông Lại Thanh Đức, tổng thống Đài Loan, nói đây là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố khả năng phòng không và cảm ơn Mỹ về sự hỗ trợ đối với an ninh của hòn đảo.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Wellington Koo cho biết sẽ còn thêm F-16V được chuyển giao trong thời gian tới, dù ông không đưa ra lịch trình cụ thể. Ông Koo nhấn mạnh rằng việc bàn giao trong năm 2026 sẽ không chỉ dừng ở hai chiếc đầu tiên.
Mỹ phê chuẩn thương vụ trị giá $8 tỷ vào năm 2019 để bán cho Đài Loan 66 chiếc F-16V do Lockheed Martin chế tạo. Khi toàn bộ số phi cơ được bàn giao, lực lượng F-16 của Đài Loan sẽ tăng lên hơn 200 chiếc, tạo thành một trong những thành phần chủ lực của hệ thống phòng thủ trên không của đảo này.
Tuy nhiên, tiến độ giao hàng bị chậm nhiều tháng vì nhiều vấn đề kỹ thuật, trong đó có trục trặc phần nhu liệu. Nhiều lần Đài Bắc bày tỏ bất mãn về tình trạng trì hoãn các loại vũ khí đã đặt mua từ Mỹ, quốc gia hiện là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Đài Loan dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.
F-16V được trang bị radar, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí hiện đại hơn so với các phiên bản cũ, nhằm giúp Đài Loan đối phó tốt hơn với lực lượng không quân Trung Quốc, kể cả chiến đấu cơ tàng hình J-20. Cho đến nay Mỹ vẫn chưa đồng ý bán cho Đài Loan các loại chiến đấu cơ tiên tiến hơn như F-22 hoặc F-35.
Việc hai chiếc F-16V đầu tiên tới Đài Loan diễn ra chỉ khoảng một tuần sau cuộc gặp giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Washington. Trước đó, ông Trump nói ông đang tạm giữ một gói vũ khí trị giá $14 tỷ dành cho Đài Loan, khiến Đài Bắc lo ngại Washington có thể điều chỉnh chính sách để tránh làm quan hệ với Bắc Kinh thêm căng thẳng.
Mặc dù vậy, giới chức Mỹ nói chính sách đối với Đài Loan không thay đổi và Washington vẫn tuân thủ Đạo Luật Quan Hệ Đài Loan 1979, theo đó Mỹ có trách nhiệm cung cấp cho Đài Loan những phương tiện cần thiết để tự vệ.
Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và vẫn tuyên bố hòn đảo là lãnh thổ của mình. Bộ Trưởng Quốc Phòng Wellington Koo nói ý định của Bắc Kinh nhằm sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực “chưa bao giờ thay đổi,” trong khi giới chức Mỹ gần đây đánh giá một cuộc tấn công trước năm 2028 ngày càng ít khả năng xảy ra. (MPL) [dt]










