Hai tù binh Bắc Hàn gây rạn nứt ngoại giao giữa Seoul và Kiev

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ông Lee Jae Myung, tổng thống Nam Hàn, hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười, cảnh cáo Ukraine rằng Seoul sẽ có “những biện pháp tiếp theo” nếu Kiev tiếp tục phủ nhận một thỏa thuận bảo mật mà Nam Hàn nói đã được hai bên đồng ý khi chuyển giao hai binh sĩ Bắc Hàn bị Ukraine bắt làm tù binh, theo Reuters.

Hai binh sĩ này bị quân đội Ukraine bắt sống sau khi được Bắc Hàn đưa sang chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga. Vụ chuyển giao trở thành tranh chấp ngoại giao sau khi Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine công khai tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi Tháng Chín rằng hai tù binh đó được đưa tới Nam Hàn.

Ông Lee Jae Myung, tổng thống Nam Hàn, trong ngày Quân Đội Nam Hàn, 1 Tháng Mười. (Hình: Jeon Heon-Kyun/Pool/AFP via Getty Images)

Seoul nói chính Ukraine trước đó yêu cầu giữ bí mật và hai bên đạt được một thỏa thuận về vấn đề này vì danh tính, tình trạng và việc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Hàn liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, ngoại giao và những vấn đề nhân đạo rất nhạy cảm. Tuy nhiên, Kiev phủ nhận rằng một thỏa thuận bảo mật như vậy từng tồn tại.

Ông Lee cho biết sau khi Nam Hàn bày tỏ sự lấy làm tiếc về việc Ukraine đơn phương công bố thông tin, phía Kiev lại nói không có thỏa thuận nào, điều mà ông cho rằng về thực chất đã đặt vấn đề về tính trung thực của chính Tổng Thống Nam Hàn. Ông yêu cầu Ukraine thừa nhận sự việc và đưa ra lời xin lỗi công khai, nếu không Seoul sẽ có thêm hành động, nhưng ông không nói rõ đó sẽ là những biện pháp gì. 

Bộ Ngoại Giao Nam Hàn trước đó triệu quyền đại sứ Ukraine tại Seoul để chính thức phản đối và yêu cầu giải thích. Ngoại Trưởng Andrii Sybiha của Ukraine sau đó gọi sự việc là một “hiểu lầm ngoại giao”, đồng thời nói Kiev đang làm việc để giải quyết bất đồng càng sớm càng tốt, vì coi Nam Hàn là một đối tác quan trọng.

Tổng Thống Lee cũng bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” trước những phát biểu từ phía Ukraine về khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự sắp tới giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, nói rằng những nhận xét như vậy có thể bị hiểu là khuyến khích chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Tranh chấp xuất hiện trong lúc Nam Hàn và Ukraine có lợi ích an ninh đáng kể với nhau. Seoul cần thông tin tình báo từ Kiev về lực lượng Bắc Hàn đang chiến đấu cho Nga, trong khi Ukraine nhận viện trợ kinh tế và nhân đạo từ Nam Hàn, bao gồm khoảng $100 triệu viện trợ không mang tính sát thương kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022.

Theo ước tính của Nam Hàn và Ukraine, Bắc Hàn đã đưa khoảng 14,000 đến 15,000 binh sĩ sang Nga kể từ năm 2024, cùng với pháo binh, hỏa tiễn và các loại vũ khí khác. Vì vậy, bất đồng hiện nay không chỉ là tranh cãi về một thông cáo ngoại giao, mà còn có thể ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa Seoul và Kiev trong việc theo dõi hoạt động quân sự ngày càng sâu rộng của Bình Nhưỡng tại Nga. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT