WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump không hài lòng về tờ The New York Times và các cơ quan truyền thông khác khi đưa tin về cuộc vận động tranh cử của ông tại Ohio hôm Thứ Bảy. Do đó, hôm Thứ Hai, tổng thống tuyên bố các báo đài này nên bị “bắt giữ.”
“Sân vận động Ohio Arena chật kín người, vậy mà những người này vẫn cố gắng chen vào,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi chia sẻ một đoạn video quay cảnh người dân xếp hàng tham dự sự kiện hôm đó.

Phóng viên Katie Rogers của tờ The New York Times hôm Chủ Nhật tường thuật “một số khu vực ở tầng khán đài phía trên trống rỗng” vào lúc tổng thống kết thúc bài phát biểu tại Trường trung học Butler High School ở Vandalia.
Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ những thông tin này, khẳng định rằng không có ghế trống nào và “hàng ngàn người đã phải ra về” vì không thể tham dự cuộc vận động tranh cử của ông. Theo The Hill, nơi diễn ra sự kiện có sức chứa 4,500 người.
“The New York Times và nhiều cơ quan truyền thông ‘nhân tạo’ khác cần phải bị bắt giữ vì sự thiếu trung thực và hành vi gây hại cho đất nước chúng ta,” tổng thống viết thêm trên Truth Social. Ông cáo buộc các cơ quan này thổi phồng quy mô đám đông ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc lập – Vermont) trong khi lại hạ thấp số lượng người tham dự các sự kiện của ông.
“Sân vận động đã chật kín người, bao gồm cả các khu vực khán đài trên cao,” ông Trump viết trong một bài đăng ngay sau đó. “Điều thường thấy tại các cuộc vận động luôn cháy vé của tôi là khán giả ở các khu vực trên cao có thường di chuyển xuống khu vực sàn chính. Họ di chuyển liên tục.”
Tổng thống cũng chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh ông bước lên sân khấu trong khi đám đông ủng hộ liên tục hô vang khẩu hiệu “USA.”
Tổng Thống Trump từ lâu đã nhắm vào tờ The New York Times cùng các phóng viên của tờ báo này, cáo buộc họ đưa tin bất lợi về ông kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông, theo The Hill. Trong mùa Hè vừa qua, Bộ Tư Pháp ban hành trát đòi cung cấp hồ sơ điện thoại của nhiều nhà báo thuộc tờ The New York Times, sau khi nhóm phóng viên này đưa tin về những lo ngại an ninh mà các quan chức Sở Mật Vụ đặt ra đối với chiếc máy bay do Qatar tặng để làm chuyên cơ Không lực Một. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Bộ đã hủy bỏ yêu cầu này. (KL)










