Friday, April 26, 2024

TT Trump đòi Fox News đuổi ký giả Jennifer Griffin vì đưa tin nói ông bất kính với tử sĩ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đòi đài Fox News đuổi nữ ký giả Jennifer Griffin, sau khi bà xác nhận một số chi tiết gây chấn động được nhật báo The Atlantic tường thuật chuyện tổng thống ám chỉ những quân nhân Hoa Kỳ tử trận tại Pháp hồi Đệ Nhị Thế Chiến là những kẻ “bại trận” và “ngốc nghếch.”

Tối Thứ Sáu, 4 Tháng Chín, tổng thống gởi tweet nói: “Ký giả Jennifer Griffin nên bị đuổi vì tường thuật kiểu này. Không bao giờ gọi chúng tôi để xác nhận. Đài Fox News đã không còn nữa.”

Nữ ký giả Jennifer Griffin, phóng viên chuyên về vấn đề an ninh quốc gia của đài truyền hình Fox News. (Hình chụp màn ảnh Fox News)

Nữ ký giả Jennifer Griffin, là phóng viên chuyên về vấn đề an ninh quốc gia của đài truyền hình Fox News, một cơ quan truyền thông bảo thủ được tổng thống ca ngợi và yêu thích.

Khi bài báo của tờ Atlantic, đưa ra hôm Thứ Năm, tường thuật Tổng Thống Trump bất kính với tử sĩ gây chấn động nước Mỹ, và bị Tòa Bạch Ốc phản bác dữ dội, thì chiều Thứ Sáu, trên chương trình tin tức của Fox News, ký giả Griffin xác nhận những gì tờ Atlantic đưa ra hôm trước.

Trả lời nhà báo đồng nghiệp Bill Hemmer, Fox News, bà Griffin đưa ra một loạt xác nhận từ những nguồn tin của bà tương tự như những gì được The Atlantic kể, và trên tài khoản Twitter bà Griffin liệt kê những gì bà được biết.

Tin nhắn của Tổng Thống Trump kêu gọi đuổi nữ ký giả Jennifer Griffin của đài Fox News. (Hình chụp trang Twitter của Tổng Thống Trump)

Những gì ký giả Griffin nói trên đài truyền hình Fox News và gởi ra trên Twitter như sau:

“Hai cựu giới chức cao cấp trong nội các của Tổng Thống Trump xác nhận những gì ký giả Jeffrey Goldberg, tờ Atlantic, viết về việc tổng thống bất kính với các cựu chiến binh và không muốn lên xe tới nghĩa trang Aisne-Marne, ngoại ô Paris,” bà Griffin viết trên Twitter. “Một trong hai cựu giới chức trên kể: ‘Khi Tổng Thống Trump đề cập về cuộc chiến Việt Nam, ông nói, ‘Đó là một cuộc chiến ngu dốt. Ai mà tham gia đều là kẻ ngốc nghếch.’”

“Cựu viên chức nghe tổng thống nói về những cựu quân nhân Mỹ rằng: ‘Có cái gì trong chiến tranh dành cho họ? Họ không kiếm ra đồng tiền nào cả.’ Viên chức nói tiếp: ‘Đó là tính cách sai trái của tổng thống. Ông ta không hiểu vì sao một người hy sinh tính mạng mình cho đất nước, đối với ông điều đó không đáng.’”

Trang Twitter của nữ ký giả Jennifer Griffin liệt kê những chi tiết do hai cựu viên chức cao cấp xác nhận. (Hình chụp trang Twitter của bà Jennifer Griffin)

“Tôi (bà Griffin) đọc một vài dẫn chứng trong bài báo The Atlantic. Viên chức cao cấp trong chính quyền Trump nhận xét, ‘Tổng thống có thể nói những điều đó.’ Ông ta không biết tại sao người khác nhập ngũ. Ông ta sẽ nhạo: ‘Tại sao họ làm như thế?’”

“Cựu viên chức: ‘Tổng thống đang bực bội. Ông Macron (tổng thống Pháp) nói điều gì đó làm ông Trump tức giận về chuyện sự tin cậy nơi người Mỹ và có thể Liên Âu cần quân đội riêng. Ông Trump đặt câu hỏi tại sao ông ta phải đi thăm hai nghĩa trang tử sĩ. ‘Tại sao tôi phải đi tới hai cái nghĩa trang hả?’”

Gia đình ông Mark Weinrich, quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, đến thăm đặt hoa cờ Mỹ, Pháp trên các ngôi mộ các chiến binh Mỹ tại nghĩa trang Aisne-Marne American Cemetery. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

“Nói về chuyện Thượng Nghị Sĩ John McCain, ‘Tổng thống rất ghét Thượng Nghị Sĩ McCain. Ông luôn hỏi, ‘Tại sao các người xem ông ấy là anh hùng?’ Hai giới chức cũng xác nhận Tổng Thống Trump không muốn treo cờ rủ để tang ông McCain, nhưng những người khác trong Tòa Bạch Ốc đã ra lệnh. Và chuyện này trở thành một cuộc tranh cãi và sau đó tổng thống nhượng bộ.’”

“Về chuyện ý tưởng của Tổng Thống Trump về duyệt binh ngày 4 Tháng Bảy, sau khi dự ngày Quốc Khánh Pháp về, trong một buổi họp bàn tại Tòa Bạch Ốc, tổng thống tuyên bố duyệt binh không có các ‘thương phế binh’ vì theo ông vì ‘nhìn thấy không hay’ và ‘dân chúng Mỹ không thích thấy hình ảnh đó.’”

Kỳ đài nghĩa trang Aisne-Marne American Cemetery tại Pháp nơi chôn hơn 2,300 quân nhân Mỹ hy sinh trong Đệ Nhất Thế Chiến. (Hình: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP via Getty Images)

Những liệt kê trên của nữ ký giả Griffin cho thấy những gì tờ Atlantic đưa ra đều được hai cựu viên chức cao cấp xác nhận với bà.

Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Illinois) bênh vực ký giả Jennifer Griffin bằng cách đáp lại ngay dưới tin nhắn đòi đuổi nhà báo của tổng thống rằng: “Bà là một trong những phóng viên tôi ưa thích. Bà công tâm và không sợ sệt.”

Cựu Tướng John Kelly (trái) và Cựu Tướng Joseph Dunford (thứ hai, từ trái) tại nghĩa trang Aisne-Marne American Cemetery nhân kỷ niệm 100 năm chấm dứt Đệ Nhất Thế Chiến. (Hình: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP via Getty Images)

Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Trump đưa ra nghi vấn có thể cựu Tướng John Kelly, người từ chức chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, là một trong số những người tiết lộ tin cho tờ The Alantic, sau khi chê bai ông Kelly không đủ khả năng làm việc.

Ông Kelly, cựu đại tướng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, gia nhập quân đội năm 1970 và nghỉ hưu năm 2016.

Trong cuốn sách “Donald Trump v. The United States” kể về việc Tổng Thống Trump từng đề nghị Tướng John Kelly làm giám đốc FBI thay ông James Comey với điều kiện hứa trung thành với ông, tuy nhiên, “Tướng Kelly từ chối và đáp lại Tổng Thống Trump rằng, ông thề trung thành với Hiến Pháp và Công Lý, chứ không trung thành với một cá nhân,” ký giả Schmidt viết. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT