WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, lên tiếng phản đối Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và kêu gọi Ukraine hãy bầu ra tổng thống mới.
“Zelenskyy đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần. Rất nhiều lần. Và ông ấy chọn không làm vậy,” ông Trump phát biểu hôm Thứ Bảy, theo Politico. “Thật nan giải. Đây là cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên nổ ra.”

Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền của ông cảnh báo Ukraine không nên tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga do những hậu quả tiềm tàng đối với nguồn cung dầu diesel toàn cầu – vốn đã bị thắt chặt bởi cuộc chiến đang diễn ra với Iran.
Tổng Thống Trump cũng cho rằng Ukraine cần một “nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận” với Putin, qua đó tiếp tục chỉ trích cách ông Zelenskyy xử lý cuộc chiến.
“Chúng tôi đã nói: ‘Các bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Nga. Đừng tấn công các nhà máy lọc dầu vì đó là vấn đề của cả thế giới'”, ông Trump nói. ” Zelenskyy muốn gây rắc rối cho thế giới. Zelenskyy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người nông dân của chúng ta liên quan đến nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel trên toàn cầu.”
“Vậy mà ông ấy làm gì? Ông ấy lại đi tấn công vào nguồn cung dầu diesel,” ông Trump nói tiếp. “Tốt hơn hết là ông ấy phải dừng ngay lại.”
Trước đây, ông Trump từng đặt vấn đề về tính chính danh của ông Zelenskyy và thúc đẩy việc tổ chức bầu cử tại Ukraine, nhưng những phát biểu mới nhất này mang tính chất một lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo rõ ràng hơn, theo Politico.
Những bình luận của tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Kyiv liên quan đến thỏa thuận bất ngờ mà ông Trump công bố hôm Thứ Sáu, một quyết định mà theo người đứng đầu Tòa Bạch Ốc là sẽ giúp hạ nhiệt giá dầu diesel đang ở mức cao kỷ lục trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đạt được thỏa thuận nhập cảng dầu diesel từ Nga. Theo AP, đây là một bước ngoặt đầy bất ngờ, đảo ngược chính sách gây sức ép kéo dài của Mỹ đối với Moscow liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.
Ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông đã đạt được thỏa thuận này trong một cuộc điện đàm – cuộc gọi vốn dự trù là để thảo luận về một ca nghi nhiễm bệnh dịch hạch tại Nga. Thay vào đó, ông Trump thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300,000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500,000 tấn vào Tháng Mười Một và 1 triệu tấn “ngay sau đó.” Ngoài ra, “Nga sẽ cung cấp thêm 3 triệu tấn nữa trong một khoảng thời gian ngắn sau đó,” tổng thống Mỹ viết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gọi đây là “một quyết định yếu kém – thật đáng tiếc, một quyết định yếu kém từ những đối tác mạnh”, theo một tuyên bố của Đại Sứ quán Ukraine tại Washington đưa ra, theo AP.
Hôm Chủ Nhật, trong cuộc phỏng vấn trong chương trình “This Week” với đài ABC, ông Zelenskyy nói: “Giá cả đang leo thang do cuộc chiến ở Trung Đông. Giá tăng là vì cuộc chiến tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz. Ai cũng hiểu điều đó. Nếu muốn đối thoại công bằng và minh bạch với người dân, nếu muốn thẳng thắn với đất nước mình, thì người dân cần phải được nghe sự thật. Đừng đùa giỡn với người dân.”
AP dẫn lời chuyên gia chiến lược năng lượng tại Trung Tâm Nguyên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế (CSIS) nhận định: “Điều này ảnh hưởng thế nào đến giá cả? Tôi nghĩ có lẽ không nhiều.”
Ông Seigle cho rằng thỏa thuận mới này mang lại “lợi ích to lớn cho Nga và Tổng Thống Putin” trong bối cảnh họ đang tìm cách giải phóng lượng dầu diesel loại dùng cho mùa Hè để chuyển sang các loại dầu nặng hơn, phù hợp với điều kiện mùa Đông và vùng Bắc Cực mà họ sẽ cần đến trong những tháng tới. (KL)




